08:51 08/07/2010

Những phiên bản iPhone 4 dành cho “đại gia”

Hải Anh

Phiên bản iPhone 4 với vỏ gỗ đen châu Phi có giá 3.500 USD, còn iPhone 4 nạm kim cương giá lên đến 20.000 USD

Phiên bản iPhone 4 vỏ gỗ đen của Gresso.
Phiên bản iPhone 4 vỏ gỗ đen của Gresso.
Với lớp vỏ mới làm bằng gỗ đen châu Phi, phiên bản iPhone 4 của Gresso có giá 3.000 – 3.500 USD, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với phiên bản iPhone 4 nạm kim cương của Stuart Hughes, với giá lên đến 20.000 USD.

Theo Gsmarena, hãng sản xuất “dế” xa xỉ Gresso của Nga vừa thiết kế lại và ra mắt mẫu iPhone 4 với lớp vỏ bằng gỗ đen châu Phi có tuổi đời 200 năm. Logo của Apple phía sau máy được mạ vàng 18 carat.

Thiết kế mới này của Gresso được phân làm 2 loại dành cho quý bà và quý ông, với giá lần lượt là 3.500 USD và 3.000 USD. Riêng bản dành cho các quý bà đắt hơn vì được đính thêm pha lê Swarovski.

Không chỉ thiết kế lại iPhone 4, Gresso còn cung cấp cả iPhone 3GS với giá bán gần tương đương. Dự kiến, hãng sẽ tung ra phiên bản iPhone 3GS vào tháng 7 tới, trong khi iPhone 4 xa xỉ phải chờ đến tận tháng 12/2010.

Những phiên bản iPhone 4 dành cho “đại gia” - Ảnh 1
Phiên bản iPhone 4 nạm kim cương của Stuart Hughes.

Tuy nhiên, phiên bản vỏ gỗ của Gresso vẫn chưa thấm vào đâu so với những mẫu iPhone 4 nạm kim cương của hãng thiết kế trang sức Stuart Hughes.

Phiên bản iPhone 4 màu trắng đã được các nghệ nhân của Stuart Hughes đính thêm những viên kim cương khoảng 6,5 carat và sở hữu logo Apple bằng bạch kim ở phía sau.

iPhone 4 màu trắng đính kim cương chỉ có tổng cộng 50 chiếc và giá bán của nó xấp xỉ 20.000 USD một chiếc.