16:36 02/06/2015

Những sắc xanh quyến rũ

PV

Gam màu đầu tiên, được các nhà phê bình ưa thích nhất, chính là xanh ngọc, đã xuất hiện trên mọi sàn catwalk với rất nhiều sắc thái và cấp độ khác nhau. Không chỉ vậy, xanh ngọc còn có sự hòa hợp đến kỳ lạ với mọi gam màu khác. Thứ làm nên sự độc đáo có một không hai của xanh ngọc cũng là thứ quyến rũ những cô nàng sành điệu: sự dịu mát đến lạ kỳ, có thể hạ nhiệt mọi cơn nóng của mùa hè, đi cặp với các tông màu sáng sẽ mang đến cho người mặc sự thanh thoát, nhẹ nhõm bất ngờ, như một làn gió mát từ biển cả thổi vào. 

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 1

Mẫu váy lệch vai xanh ngọc giản dị của Monique Lhuillier

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 2

BCBG Max Azria cũng có nhiều mẫu đầm xanh ngọc nhẹ nhàng

Gần như tất cả các nhà mốt đều có màu xanh ngọc trong bộ sưu tập cho mùa hè năm nay nhưng nổi bật hơn cả vẫn là những cái tên như Monique Lhuillier, Banjanan, BCBG Max Azria, Cynthia Steffe, Pamella Roland, Badgley Mischka, Rachel Pally. Tất cả có điểm chung là sử dụng màu xanh ngọc cho các mẫu váy dài hoặc đầm suông, chất liệu rất mềm mại như lanh, lụa, voan, ren. Kiểu dáng hết sức đơn giản, không cầu kỳ, có thể là cổ chữ V khoét sâu hoặc dáng đầm chữ A với một chút phụ kiện ánh kim. Màu xanh ngọc còn rất hợp với các bộ jumpsuit với chút trang trí bằng sọc đỏ hoặc xanh dương. Gam màu của sự lãng mạn, của bình yên dịu dàng. Nếu vẫn muốn dùng thêm màu sắc khác, lựa chọn tối ưu và an toàn sẽ là marsala (tím) và xám nhạt.  

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 3

Một mẫu váy xanh scuba đơn giản của Barbara Tfank

Xếp ngay sau xanh ngọc về mức độ được ưa chuộng là xanh scuba (như xanh nước biển nhưng tươi hơn một chút), được coi là điểm nhấn tuyệt vời cho vẻ nữ tính, lời ca ngợi sự mềm mại, dịu dàng nhưng cũng sẵn sàng thăng hoa khi cần thiết. Bất chấp sự thật là các sắc xanh da trời nói chung thường gây cảm giác lạnh lùng và phần nào kiêu kỳ, xa cách, nhưng rõ ràng xanh scuba lại mang đến những hiệu ứng tâm lý theo chiều ngược lại. Những cái tên thành công với gam màu này là Blumarine, Barbara Tfank, DEGEN, Sibling, Tadashi Shoji và WHIT NY. Xanh scuba cho mùa hè năm nay được dùng nhiều trên những mẫu váy ngắn trang trí cầu kỳ ở phía trước, những bộ jumpsuit phần nào trễ nải như đồ pyjama. Xanh scuba cũng dễ dàng kết hợp với các sắc xanh da trời khác, được dùng nhiều trong kỹ thuật tạo khối và thực sự tỏa sáng trên những những bộ váy hoa nhẹ nhàng cho bữa trà chiều với những họa tiết đơn giản nhưng lịch lãm. Đây là gam màu rất được ưa thích bởi những người theo đuổi phong cách thời trang quý tộc, sang trọng. 

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 4

Họa tiết cầu kỳ trên mẫu váy xanh scuba của Tadashi Shoji

Mang đến cảm giác dịu mát hơn cả xanh ngọc là sắc xanh lucite – một điểm nhấn trên các sàn catwalk, sự cách tân mới mẻ và đẹp đẽ dành cho mùa hè 2015. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa nền màu nhẹ nhàng của xanh lục cổ điển và nét thanh khiết mềm mại của xanh bạc hà, như một ly nước mát lạnh giữa buổi trưa nắng gắt. Không ngạc nhiên khi cả Just Cavalli, Betsey Johnson, Christian Siriano, Monique Lhuillier và Tracy Reese đều có quá nhiều trang phục dùng trọn vẹn màu xanh Lucite trong bộ sưu tập của mình. Cho dù là đầm ngắn đi phố, đầm maxi cho kỳ nghỉ trên bãi biển hay đầm dạ hội gợi cảm với phần cổ khoét sâu, xanh lucite đều mang đến vẻ dịu dàng cổ điển không thể che giấu cho người mặc. Theo website thời trang hàng đầu Fashionisers, đây chính là gam màu được ưa chuộng nhất trong mùa hè năm nay. Nó cũng rất dễ dàng kết hợp với xanh Scuba và xanh dương cổ điển, tuy nhiên, một bộ trang phục đơn sắc lucite vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. 

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 5

Sự kết hợp tuyệt vời giữa xanh lucite và scuba trên trang phục Just Cavalli

Cuối cùng, xanh dương cổ điển vẫn cứ được ưa chuộng rộng rãi như bao mùa trước, một biểu tượng chưa bao giờ bị lãng quên của vẻ đẹp thanh lịch, quý phái qua hàng chục năm. Xanh dương cổ điển đã chiếm lĩnh các sàn catwalk bởi gam màu này phù hợp với mọi kiểu trang phục, mọi vóc dáng khác nhau. Cho nên đừng ngạc nhiên nếu thấy những bộ đầm dạ hội lệch vai duyên dáng, đầm quây ngực gợi cảm hay quần áo kiểu casual hờ hững, bụi bặm – tất cả đều cùng một màu xanh dương, chỉ khác ở sắc thái, nhưng đa số là ngả về tông đen và sẫm. Những nhà mẫu lựa chọn tôn vinh màu xanh dương cổ điển bao gồm Trussardi, Pamella Roland, Emporio Armani, Ermanno Scervino, Tia Cibani và Trina Turk. Không chỉ rất ăn ý với xanh scuba và xanh Luciten, xanh dương cổ điển còn khiến cho người mặc trở nên bắt mắt hơn, cá tính hơn khi kết hợp với xanh hải quân. Và nếu muốn trở nên thực sự nổi bật trong môi trường quý phái, hãy ghép tông màu này với tím sẫm và sa thạch – nhưng phải hết sức cẩn trọng. Quá đà là phản tác dụng ngay lập tức. 

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 6

Mẫu váy xanh lucite ấn tượng của Tracy Reese

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 7

Xanh dương cổ điển kết hợp với chất liệu denim của Trussadi

Các tông xanh luôn trở nên phổ biến trong mùa hè bởi chúng mang đến cảm giác thư giãn, mát mẻ, gợi đến hình ảnh của thiên nhiên với cây lá, biển trời. Điều đặc biệt là 4 tông màu xanh năm nay phối hợp với nhau rất ăn ý, tuy nhiên, các mẫu trang phục đơn sắc vẫn được các nhà mốt ưu ái nhiều hơn. Những lựa chọn hấp dẫn và nổi bật khác bao gồm: màu hạnh nhân, màu kem, màu vỏ quýt, vàng nhạt, nâu đỏ, màu đá xám, đen tuyền, trắng, đỏ đậm, ka-ki.

Những sắc xanh quyến rũ - Ảnh 8

Nét quyến rũ sang trọng với màu xanh dương cổ điển trên mẫu váy của Emporio Armani

Linh Thư