
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI - UPCoM) công bố quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Theo đó, ngày 26/12/2022 công ty đã nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với PXI do công ty đã nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp theo quy định.
Số tiền bị cưỡng chế thuế hơn 20,9 tỷ đồng và quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 24/12/2022 đến ngày 23/12/2023.
Trước đó vào tháng 10 công ty cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền truy thu và tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.
Được biết, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí - đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Hoạt động kinh doanh chính của PXI là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí; đầu tư, xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí; xây dựng các công trình hạ tầng, cầu cảng, cấp thoát nước; đầu tư kinh doanh địa ốc, hạ tầng phụ trợ. Vốn điều lệ đạt 300 tỷ đồng. Ngày 21/6/2010, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE.
Tuy nhiên, công ty có kết quả kinh doanh trong 3 năm, từ 2019, 2020 và 2021 thua lỗ liên tục thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc nên vào tháng 4 vừa qua, 30 triệu cổ phiếu PXI đã bị hủy niêm yết trên HOSE và mã này được giao dịch trên UPCoM từ ngày 19/5 và hiện đang giao dịch ở mức 1.900 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc quý 3/2022, PXI ghi nhận doanh thu đạt gần 1,4 tỷ, giảm nhẹ so với mức 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 1,9 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, PXI ghi nhận tổng doanh thu chỉ vỏn vẹn gần 5 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 2 tỷ. Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/9/2022 tăng lên mức 128,4 tỷ đồng.
Theo giải trình từ PXI, do trong năm 2022 công ty có kiểm tra thuế của năm 2017 và 2018 sau kiểm tra phát sinh một số khoản truy thu và phạt chậm nộp thuế, đồng thời công ty có ghi nhận xử phạt hành chính của thanh tra BXD cũng như cơ quan BHXH dẫn đến chi phí khác của công ty phát sinh đột biến...
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của PXI đạt 364 tỷ - trong đó có 152 tỷ đồng hàng tồn kho; tiền mặt và tương đương là gần 45,6 tỷ.
Tại ĐHCĐ bất thường cuối tháng 11 vừa qua, PXI đã tiến hành bổ nhiệm thay thế loạt lãnh đạo thượng tầng trong đó ông Ngô Bùi Ngọc làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hồ Sỹ Hoàng; ông Lê Minh Hải giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Quang Hưng.




Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.
Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...
Sau giai đoạn giảm mạnh mang tính đột biến do áp lực giải chấp, VN-Index đang phục hồi và kiểm định lại các vùng giá trung bình quan trọng, đặc biệt là đường trung bình động 200 ngày.
SpaceX vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt xa dự báo, nhưng giá cổ phiếu của công ty vẫn có lúc giảm tới 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Ba (4/8)…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.