Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã gây thiệt hại nhiều tỷ USD cho cả hai bên trong năm 2018. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất rơi vào các ngành nông nghiệp, ôtô và công nghệ - hãng tin Reuters cho hay.
Thiệt hại này có thể sẽ thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm đạt một thỏa thuận để xuống thang căng thẳng trước ngày 2/3 - hạn chót của thỏa thuận "đình chiến" thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo nhà kinh tế học nông nghiệp Wally Tyner thuộc Đại học Purdue, Mỹ và Trung Quốc mỗi nước đã thiệt hại khoảng 2,9 tỷ USD trong năm ngoái do thuế quan của Bắc Kinh áp lên các mặt hàng nông sản gồm đậu tương, lúa mỳ và cao lương từ Mỹ.
Thương mại nông sản bị gián đoạn gây thiệt hại đặc biệt lớn cho cả hai bên, bởi Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, còn đậu tương lại là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.
Trong năm 2017, giá trị nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc đạt khoảng 12 tỷ USD.
Vào tháng 7, Bắc Kinh áp thuế quan bổ sung 25% lên đậu tương Mỹ để trả đũa việc Washington tăng thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc. Kể từ đó, Trung Quốc chủ yếu dựa vào nguồn đậu tương từ Brazil.
Do nhu cầu tăng mạnh, giá đậu tương Brazil leo thang, khiến các nhà nhập khẩu đậu tương Trung Quốc phải mua với giá cao hơn.
"Đây sẽ là lý do để hai bên phải tìm ra được giải pháp cho chiến tranh thương mại", ông Tyner nhận định. "Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải hứng chịu thiệt hại".
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tổng xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2018 giảm 42% so với cùng kỳ năm trước, còn khoảng 8,3 tỷ USD.
Để giúp nông dân Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh thương mại, Chính phủ nước này đã phải chi khoảng 11 tỷ USD dưới dạng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và mua vào nông sản.
Tháng 12 vừa qua, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu tương Mỹ, như một phần trong thỏa thuận "đình chiến" thương mại đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Argentina.
Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn giữ mức thuế bổ sung 25% đối với đậu tương Mỹ, khiến các công ty thuộc khu vực tư nhân của Trung Quốc vẫn không thể nhập đậu tương từ Mỹ.
"Với mức thuế như vậy, số đậu mà Trung Quốc nhập từ Mỹ mới đây không thể được giao dịch trong hệ thống thương mại", lãnh đạo một công ty thức ăn chăn nuôi Trung Quốc cho hay. "Những đợt mua đó hầu như không có hiệu ứng gì với thị trường cả".
Trung Quốc cũng "chịu trận" khi nhiều sản phẩm của nước này như pin điện thoại bị Mỹ áp thuế, bởi khách hàng bắt dầu tìm mua sản phẩm từ các quốc gia khác.
Trong khi đó, một nghiên cứu của Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng Mỹ (CTA) cho thấy thuế quan mà chính quyền ông Trump áp lên các sản phẩm từ Trung Quốc khiến ngành công nghệ Mỹ thiệt hại 1 tỷ USD mỗi tháng.
Ngoài ra, theo một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang (FED) chi nhánh Dallas, thuế quan cũng làm gia tăng chi phí, suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực bán lẻ, chế biến-chế tạo và xây dựng.
Ba hãng xe lớn nhất của Mỹ, gồm General Motors (GM), Ford và Fiat Chryser đều đã phàn nàn rằng thuế quan khiến lợi nhuận của mỗi hãng giảm bớt khoảng 1 tỷ USD trong năm 2018.
Nhiều chuyên gia dự báo Ford và Fiat Chryser có thể sẽ hứng chịu thêm khoản thiệt hại tương tự trong năm 2019.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.