
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã NVL-HOSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch của người nội bộ và người liên quan đến Novagroup.
Theo đó, CTCP Novagroup vừa thông báo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 728.748 cổ phiếu NVL. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong ba phiên là 31/5, 1/6 và 6/6/2023.
Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của Novagroup đã giảm từ 485.498.849 cổ phiếu, chiếm 24,896% xuống còn 484.770.101 cổ phiếu, chiếm 24,859% và vẫn là cổ đông lớn nhất tại Novaland.
Novagroup còn là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland. Hiện ông Nhơn đang nắm giữ 96.765.729 cổ phiếu, chiếm 4,962% tại NVL.
Trước đó, CTCP Diamond Properties cũng đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 83.944 cổ phiếu NVL trong hai phiên 25/5 và 31/5/2023. Sau giao dịch trên, cổ đông lớn này giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 201.925.513 cổ phiếu, chiếm 10,355% vốn tại NVL.
Ngoài ra, Novagroup còn chủ động đăng ký bán 69.618.482 cổ phiếu, nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác. Thời gian giao dịch từ ngày 10/5-8/6/2023. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 485.498.849 cổ phiếu, chiếm 24,869% vốn tại NVL.
Cùng mục đích, Diamond Properties đăng ký bán ra 18.432.590 cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 8/5-8/6/2023. Nếu thành công, quỹ này giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 183.669.669 cổ phiếu, chiếm 9,148% vốn tại NVL.
Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland vừa đăng ký mua vào 3,45 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 2/6 - 30/6 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Quỳnh sẽ tăng sở hữu từ 21,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,11% lên 25 triệu cổ phiếu, chiếm 1,287% vốn tại NVL.
Được biết, các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2023. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/06 tới, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/05.
Đối với FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu chốt ngày 26/05, SSI Research dự báo NVL có thể bị loại do cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo. Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 24 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 26/05 đạt 331 triệu USD.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.