Một nữ y tá người Mỹ trở về từ vùng dịch Ebola ở Tây Phi đã bị nhà chức trách bang New Jersey cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, cô này cho rằng, việc cách ly là phạm luật và dọa sẽ sớm đâm đơn kiện.
Trang CNBC cho biết, y tá Kaci Hickox hiện chưa có triệu chứng nào của Ebola, và cũng không có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này. Tuy nhiên, theo quy định về phòng dịch Ebola của New Jersey, cô vẫn bị cách ly tại bệnh viện.
Luật sư Norman Siegel, đại diện của Hickox, tuyên bố rằng, việc thân chủ của mình bị cách ly là “vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và các quyền tự do của công dân”. Ông Siegel cũng cho biết,
“Chúng tôi sẽ không tranh luận việc trong một số trường hợp nhất định, chính quyền có quyền ban lệnh cách ly. Tuy nhiên, chính sách này đã thái quá khi áp dụng với Hickox”, luật sư Siegel nói.
Một khi được phát đi, đơn kiện của Hickox sẽ là thách thức pháp lý đầu tiên đối với lệnh cách ly kéo dài 21 ngày của bang New Jersey áp dụng đối với những ai tới bang này từ ba nước ổ dịch Ebola là Sierra Leone, Liberia, và Guinea. Ngoài ra, vụ kiện cũng được cho là sẽ có ảnh hưởng tới chính sách tương tự đang được nhiều bang khác của Mỹ áp dụng, bao gồm New York và Illinois.
“Lệnh cách ly cần được thực thi dựa trên thực trạng sức khỏe của đối tượng, thay vì nỗi sợ hãi”, luật sư Siegel phát biểu.
Y tá Hickox là người đầu tiên bị cách ly Ebola theo quy định mới ở Mỹ. Cô đáp xuống sân bay Newark Liberty International Airport ở bang New Jersey vào thứ Sáu tuần trước sau khi trở về từ một chiến dịch điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Sierra Leone.
Trả lời phỏng vấn kênh CNN hôm Chủ Nhật, Hickox phê phán chính sách cách ly, nói rằng cô “hoàn toàn khỏe mạnh”. Tuy vậy, Thống đốc bang New Jersey, Chris Christie, nói với kênh Fox News cùng ngày rằng, ông sẽ không lùi bước.
“Đây là công việc của chính quyền để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của công dân”, ông Christie nói.
Chính sách cách ly của chính quyền các bang ở Mỹ cũng đã gặp phải sự phản đối của Nhà Trắng. Trong một tuyên bố vừa được đi, Nhà Trắng cho rằng, chính sách này có thể cản trở cuộc chiến chống Ebola.
“Chúng tôi đã thông báo cho thống đốc các bang New York, New Jersey, và các bang khác biết mối lo ngại của chúng tôi về hậu quả không thể lường trước mà các chính sách không dựa trên khoa học có thể gây ra đối với các nỗ lực chống Ebola tại nguồn bệnh ở Tây Phi”, tuyên bố có đoạn viết.
Trong khi đó, theo tin từ ABC News, bệnh nhân Ebola đầu tiên ở New York, bác sỹ Craig Spencer, đã khá hơn sau khi được điều trị bằng kháng thể từ người mắc Ebola khỏi bệnh. Tuy nhiên, vị bác sỹ này hiện vẫn đang tình trạng nghiêm trọng.
Hôm thứ Sáu tuần trước, nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola Nina Phạm đã được công bố khỏi bệnh. Ngay sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính với Ebola, cô Nina Phạm đã tới Nhà Trắng có cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.