Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero, người đầu tiên bị nhiễm virus Ebola ngoài vùng dịch Tây Phi, đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus chết người này.
Hãng tin BBC dẫn lời giới chức ngành y tế Tây Ban Nha cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, Romero, 44 tuổi, đã không còn bị nhiễm Ebola. Tuy vậy, vẫn cần thực hiện xét nghiệm lần thứ hai trước khi chính thức công bố nữ y tá này đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Romero nhiễm Ebola khi điều trị cho hai nhà truyền giáo người Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi và được đưa về nước hồi cuối tháng 9. Hai người này đã chết không lâu sau đó.
Đầu tháng này, Romero có triệu chứng nhiễm bệnh và được nhập viện ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cô đã nhiễm Ebola và trở thành người đầu tiên trên thế giới nhiễm virus này ngoài Tây Phi.
Romero nói, cô có thể đã bị nhiễm Ebola trong một lần cởi bỏ trang phục bảo hộ. Một bác sỹ ở Madird thì cho rằng, Romero có thể đã vô tình chạm tay đeo găng vào mặt sau khi điều trị cho bệnh nhân Ebola, dẫn tới bị lây nhiễm virus này.
Tuyên bố của nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, xét nghiệm tiếp theo đối với Romero sẽ được thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Cũng theo tuyên bố này, sức khỏe của nữ y tá đang tiến triển tốt.
Việc điều trị cho Romero diễn ra ở bệnh viện Carlos III tại Madrid. Theo một số nguồn tin, cô được điều trị bằng một tinh chất serum có chứa kháng thể từ những người đã được chữa khỏi Ebola.
15 người có tiếp xúc với Romero, bao gồm chồng cô, hiện vẫn đang được theo dõi, nhưng chưa có ai trong số này cho thấy dấu hiệu nhiễm bệnh. Tuy nhiên, thời gian ủ bệnh của Ebola có thể kéo dài tới 3 tuần.
Đến nay, dịch Ebola đã khiến hơn 4.500 người ở Tây Phi thiệt mạng.
Theo dự kiến, hôm nay (20/10), ngoại trưởng các nước châu Âu sẽ nhóm họp tại Luxembourg để bàn biện pháp tăng cường các nỗ lực chống lại sự đe dọa của Ebola. Tại Mỹ, nhà chức trách nước này tuyên bố sẽ sớm ban hành các quy định mới, chặt chẽ hơn về quy trình phòng bệnh cho các nhân viên y tế làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Ebola.
Hai nữ y tá người Mỹ nhiễm Ebola hiện vẫn đang được điều trị tích cực. Theo nhà chức trách, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và tinh thần lạc quan. Nina cùng với đồng nghiệp Amber Winson đã trở thành hai người nhiễm Ebola đầu tiên trên đất Mỹ sau khi chăm sóc cho bệnh nhân Eric Thomas Duncan đến từ Liberia.
Theo một thông tin khả quan từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nigeria sẽ được công bố chính thức thoát dịch Ebola trong ngày hôm nay, 6 tuần sau khi nước này không phát hiện thêm ca bệnh nào.
Một nhà ngoại giao người Liberia bị nhiễm Ebola đã đưa virus này tới thủ đô Lagos của Nigeria vào tháng 7. Tuy nhiên, dịch Ebola ở Nigeria đã được khống chế, với chỉ 20 ca nhiễm và 8 người chết. Đến nay, Senegal cũng đã được công bố thoát Ebola.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.