Trong cuộc điện đàm ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về những hậu quả tiếp theo liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Lời đe dọa này của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine với Chính phủ nước này leo thang mạnh.
Bloomberg cho biết, theo tuyên bố phát đi từ Moscow và Washington, trong ngày hôm qua, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã có cuộc điện đàm tiếp theo về cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong đó, tuyên bố của Nhà Trắng nói rằng, ông Obama “bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Chính phủ Nga hậu thuẫn hành động của các phần tử ly khai thân Nga có vũ trang” và thúc giục ông Putin dùng ảnh hưởng của mình để đưa quân ly khai rút khỏi các tòa nhà công quyền mà họ đang chiếm giữ.
Theo tuyên bố của điện Kremlin, ông Putin nói ông Obama nên “sử dụng khả năng của phía Mỹ để ngăn chặn ở mức cao nhất có thể việc sử dụng vũ lực và sự đổ máu”
Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây gia tăng từ cuối tuần vừa rồi khi xảy ra các cuộc đụng độ gây thương vong giữa lực lượng an ninh của Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông của nước này. Mỹ cáo buộc Chính phủ Nga tiếp tay cho các phần tử nổi loạn, trong khi Nga phủ nhận có sự tham gia vào tình hình bất ổn ở miền Đông Ukraine, đồng thời cáo buộc Chính phủ ở Kiev phớt lờ những lời cầu cứu từ phía các công dân Nga và người nói tiếng Nga ở Ukraine.
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ nói rằng, cuộc xung đột vẫn có thể được giải quyết bằng đường ngoại giao, mặc dù bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng “không thể thành công trong bối cảnh sự tập trung của quân Nga ở biên giới Ukraine, sự gây hấn có vũ trang bên trong Ukraine, và những tuyên bố mang tính đẩy căng thẳng leo thang của các quan chức điện Kremlin”.
Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức một cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine vào ngày 17/4 tại Geneva, Thụy Sỹ. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Putin là người khởi xướng cuộc điện đàm này.
Nhà Trắng cho biết, ông Obama nói với ông Putin rằng, Nga đang đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt nhiều hơn nếu căng thẳng ở Ukraine không được giải tỏa. Trước đó cùng ngày, ông Obama đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Francois Hollande về khả năng bổ sung lệnh trừng phạt đối với Nga.
Các bộ trưởng thuộc EU ngày 14/4 họp ở Luxembourg, Bỉ để bàn về vấn đề có nên bổ sung thêm danh sách các cá nhân Nga bị trừng phạt. Hiện đã có 51 nhân vật chính trị Nga và Ukraine nằm trong danh sách trừng phạt liên quan tới việc Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước.
Nỗi lo trừng phạt bổ sung đẩy thị trường chứng khoán Nga và đồng Rúp nước này mất giá trong ngày hôm qua. Trong đó, đồng Rúp giảm giá xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, còn chỉ số chứng khoán Micex mất 1,3% số điểm. Từ đầu năm tới nay, Micex đã giảm 10%.
Cuộc khủng hoảng cũng khiến nền kinh tế Ukraine điêu đứng. Ngân hàng trung ương nước này hôm qua tăng lãi suất lên 9,5% từ 6,5% trước đó để ngăn sự lao dốc của đồng Hryvia, đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay. Ukraine đang đối mặt nguy cơ suy thoái lần thứ 3 kể từ năm 2008.
Nếu EU gia tăng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, các công ty châu Âu cũng sẽ gặp khó khăn. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đạt kim ngạch thương mại 89 tỷ USD với Nga trong năm 2012. Trong khi đó, kim ngạch thương mại Nga-Mỹ mới đạt 38 tỷ USD trong năm 2013.
Chưa kể, châu Âu còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Nga. Năm 2011, Nga cung cấp 30% lượng khí đốt và 35% lượng dầu lửa mà châu Âu nhập khẩu.
Tiếp tục nhấn mạnh sự phối hợp giữa Mỹ với EU trong trừng phạt Nga, chính quyền Obama không hề loại trừ khả năng đơn phương trừng phạt nhằm vào các ngành kinh tế cụ thể của Nga. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney, các lệnh do Tổng thống Obama ký “cho phép mọi dạng trừng phạt khác nhau” nhằm vào Nga.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.