
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Hoài An
13/11/2012, 14:53
Tình trạng các bang đòi tách khỏi Mỹ từng xảy ra và dẫn tới cuộc nội chiến năm 1861
Theo hãng tin BBC, sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử, hơn 100.000 người Mỹ đã ký đơn đòi tách các bang của họ ra khỏi nước Mỹ, trong đó có tới 25.000 người đòi tách bang Texas.
Người dân Mỹ gửi hơn 20 đơn tập thể tới trang "We the People" của chính phủ Mỹ. Phần lớn người gửi đơn sống tại 20 bang ủng hộ ông Mitt Romney, ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vừa qua, như Arkansas, Nam Carolina, Michigan, New Jersey...
Hầu hết các lá đơn kiến nghị được gửi đến đã trích dẫn đoạn mở đầu của bản "tuyên ngôn độc lập" tách khỏi đế chế Anh của nước Mỹ, trong đó những người sáng lập nước Mỹ tuyên bố quyền "giải tán các tập hợp hành chính chính trị" và thành lập nên một quốc gia mới.
Trong số các thư kiến nghị, đáng chú ý nhất là đơn của bang Texas, có tới 25.000 chữ ký. Bản kiến nghị yêu cầu Texas được tách khỏi liên bang một cách hòa bình “để thành lập chính quyền mới của riêng chúng tôi”.
Nhà Trắng hứa sẽ sớm có câu trả lời, song thực tế Hiến pháp Mỹ không có điều nào cho phép các bang rời bỏ Liên bang. Tình trạng các bang đòi tách khỏi Mỹ từng xảy ra sau khi Tổng thống Abraham Lincoln thắng cử năm 1860 và dẫn tới cuộc nội chiến năm 1861.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/10) sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc để đáp trả việc nước này siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm...
Ông Trump cũng phát tín hiệu sẽ hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10...
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng gần 3,4% và giá quy đổi tăng 4 triệu đồng/lượng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: