16:03 18/11/2015

Obama: Trung Quốc phải dừng xây dựng trên biển Đông

Diệp Vũ

Điều mà ông Obama quan tâm nhiều hơn cả khi tham dự thượng đỉnh APEC năm nay là vấn đề an ninh

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu khi thăm tàu BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines tại cảng Manila ngày 17/11 - Ảnh: Philippines Star.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu khi thăm tàu BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines tại cảng Manila ngày 17/11 - Ảnh: Philippines Star.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/11 nói rằng Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động xây dựng ở khu vực có tranh chấp trên biển Đông, hãng Reuters đưa tin.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định cam kết của Washington về hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho Philippines - một quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông.

Những tuyên bố này được ông Obama đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Manila.

Trong cuộc trao đổi này, người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ hy vọng hợp tác với tất cả các quốc gia tuyên bố chủ quyền trên biển Đông để giải quyết tranh chấp.

Đáp lời ông Obama, ông Aquino nói ông nhất trí với Tổng thống Mỹ về sự cần thiết phải duy trì và tôn trọng các quy định pháp luận về tự do hàng hải trên biển Đông.

Trước đó, ngày 17/11, ngay sau khi đặt chân tới Manila, Tổng thống Obama đã tới thăm một chiến hạm của Philippines. Con tàu có tên BRP Gregorio del Pilar trước đây thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ, sau đó được Washington tặng lại cho Philippines, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Đông Nam Á.

Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, tuy APEC là một diễn đàn kinh tế, nhưng dường như điều mà ông Obama quan tâm nhiều hơn cả khi tham dự thượng đỉnh APEC năm nay là vấn đề an ninh.

“Chúng tôi có một nghĩa vụ hiệp ước, một cam kết chắc chắn về bảo vệ đồng minh của mình, Philippines. Các bạn có thể tin tưởng vào nước Mỹ”, ông Obama nói khi có mặt trên chiến hạm BRP Gregorio del Pilar.

“Chuyến thăm này của tôi khẳng định cam kết chung của chúng ta đối với an ninh ở vùng biển trong khu vực và đối với tự do hàng hải”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Mỹ sẽ cử thêm hai tàu hải quân tới giúp Philippines tăng cường khả năng tuần tra, đồng thời cam kết chi 259 triệu USD để hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong khu vực tăng cường an ninh trên biển.

Khu trục hạm USS Fitzgerald ngày 17/11 cũng có mặt tại cảng Manila để ủng hộ chuyến thăm của ông Obama và nhấn mạnh tầm quan trọng của biển Đông tại thượng đỉnh APEC năm nay, cho dù Trung Quốc không muốn chủ đề này được đề cập đến ở hội nghị.