
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/2 có hai dòng trạng thái (tweet) "lạ" đăng trên mạng xã hội Twitter, đề cập đến mạng không dây "6G" và dường như phát tín hiệu rằng ông có thể mềm mỏng hơn với tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei.
Theo hãng tin CNBC, những dòng tweet này của ông Trump khiến không ít người băn khoăn, bởi công nghệ "6G" chưa hề tồn tại. Hiện nay, các công ty viễn thông của Mỹ và các nước khác trên thế giới mới chỉ đang bắt đầu triển khai mạng 5G - công nghệ mà Mỹ đang cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc để giành vị trí thống lĩnh.
"Tôi muốn có công nghệ 5G, và thậm chí là 6G, ở Mỹ trong thời gian sớm nhất có thể. Công nghệ này mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn tiêu chuẩn hiện nay. Các công ty Mỹ cần tăng cường nỗ lực, nếu không sẽ bị tụt hậu. Chẳng có lý do gì để chúng ta tụt hậu về một công nghệ của tương lai", ông Trump viết trong một dòng tweet.
"Tôi muốn nước Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, nhưng không phải bằng cách chặn những công nghệ tiên tiến hơn hiện nay. Chúng ta phải luôn đi đầu trong mọi thứ chúng ta làm, nhất là trong thế giới công nghệ đầy sôi động", dòng tweet còn lại viết.
Ông Trump không đề cập đến Trung Quốc hay Huawei, nhưng đó có thể chính là đối tượng mà nhà lãnh đạo muốn nhắc đến, bởi các công ty Trung Quốc hiện đang đi đầu về công nghệ 5G.
Chính quyền ông Trump đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc ở Washington nhằm đi đến một thỏa thuận xuống thang cuộc chiến tranh thương mại đã kéo dài 7 tháng giữa hai nước. Vì vậy mà dòng tweet của ông Trump nói "không phải bằng cách chặn những công nghệ tiên tiến hơn hiện nay" được xem là một tín hiệu mềm mỏng đối với Huawei, thậm chí là một sự nhượng bộ với Trung Quốc.
Những gì ông Trump nói khiến nhiều chuyên gia cho rằng ông có thể đang cân nhắc lại kế hoạch áp lệnh cấm đối với các nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc.
Hiện chưa rõ liệu kế hoạch cấm thiết bị Huawei và ZTE của ông Trump có là một phần trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, nếu một lệnh cấm như vậy được đưa ra, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể bị đẩy lên một nấc cao mới.
Hiện nay, hai nhà mạng viễn thông lớn nhất của Mỹ là AT&T và Verizon mới bắt đầu kích hoạt mạng 5G tại một số thành phố, trong khi T-Mobile và Sprint trong năm nay mới triển khai mạng 5G. Hầu hết các chuyên gia cho rằng phải tới ít nhất năm 2020 thì mạng 5G mới được phủ rộng ở Mỹ.
Hãng sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) Hàn Quốc Samsung đã công bố sản phẩm điện thoại đầu tiên dùng cho mạng 5G, nhưng thiết bị này phải đến quý 2 năm nay mới chính thức có mặt trên thị trường.
Việc ông Trump nhắc đến "6G" có thể chỉ nhằm nhấn mạnh rằng ông muốn công nghệ viễn thông của Mỹ có những bước tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, "6G" không phải là chuyện của tương lai gần.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.