
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/6 đã bay đến Singapore để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh - cuộc gặp có thể tạo bước ngoặt cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và mở đường cho những chuyển biến to lớn ở Triều Tiên.
Theo tin từ Reuters, chuyên cơ Không lực 1 chở ông Trump đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore vào lúc chập tối ngày Chủ nhật. Ra đón ông là Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.
Khi được một phóng viên hỏi về cảm giác của ông về cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra, ông Trump đáp: "Rất tốt". Sau đó, ông vào chiếc xe limousine đợi sẵn để di chuyển về khách sạn Shangri-la trung tâm Singapore.
Trước đó, ông Kim Jong Un đã đáp xuống sân bay Changi vào buổi chiều Chủ nhật, từ một chiếc máy bay do Trung Quốc cho mượn. Ông xuất hiện trong bộ quần áo đại cán tối màu và kiểu tóc quen thuộc. Đây là chuyến đi nước ngoài dài nhất của ông Kim Jong Un kể từ khi lên cầm quyền.
Ngoại trưởng Balakrishnan cũng là người thay mặt Chính phủ Singapore ra đón ông Kim Jong Un.
Cuộc gặp lịch sử của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 12/6 tại khách sạn Capella thuộc khu nghỉ dưỡng Sentosa nằm trên một hòn đảo nhỏ của Singapore.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) được Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan ra đón ngày 10/6 - Ảnh: Reuters.
Kể từ khi hai nước trở thành kẻ thù của nhau sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên chưa bao giờ gặp nhau, thậm chí chưa bao giờ điện đàm.
Tháp tùng ông Kim Jong Un tới Singapore có Ngoại trưởng Ri Yong Ho và tướng Kim Yong Chol, người được coi là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim Yong Chol là người đã tới Mỹ mới đây để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ngoài ra, trong đoàn quan chức Triều Tiên còn có bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un.
Về phần mình, ông Trump được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, chánh thư ký Nhà Trắng John Kelly, và thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.
Phát biểu tại Canada ngày 9/6, ông Trump nói rằng việc liệu Mỹ-Triều có đạt thỏa thuận gì tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới hay không "tùy thuộc tình hình cụ thể". Tổng thống Mỹ cũng gọi chuyến đi này của ông là "sứ mệnh hòa bình".
Tương tự như quan điểm của ông Trump, các quan chức cấp cao của Mỹ những ngày gần đây cũng nói rằng ít nhất cuộc gặp thượng đỉnh này cũng sẽ là sự khởi đầu cho sự đối thoại với Triều Tiên, dù việc đạt thỏa thuận hay không là điều không thể chắc chắn.
Giới chức Mỹ kỳ vọng phía Triều Tiên sẽ đề nghị được đảm bảo an ninh, bao gồm lời hứa Mỹ và Triều Tiên sẽ không tiến hành chiến tranh xâm lược, và cũng có thể đề nghị viện trợ kinh tế.
Chính quyền Trump đã nói rằng Mỹ không tìm kiến "sự thay đổi chính thể" ở Triều Tiên và cũng không có ý định đưa lực lượng đến Triều Tiên. Washington chưa hứa viện trợ kinh tế cho Triều Tiên, nhưng gợi ý rằng viện trợ có thể đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản nếu Bình Nhưỡng nhất trí phi hạt nhân hóa.
Ông Kim Jong Un đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long sau khi đặt chân đến Singapore. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời khách sạn St. Regis, nơi ông nghỉ lại trong chuyến đi này, di chuyển qua đường Orchard nổi tiếng trên một đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt, tới Dinh Istana để gặp ông Lý Hiển Long.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Dinh Istana ngày 10/6 - Ảnh: Reuters.
Tại sảnh khách sạn, lực lượng vệ sỹ Triều Tiên cảnh báo các vị khách không được chụp hình ông Kim Jong Un khi ông bước vào chiếc xe limousine hiệu Mercedes-Benz.
Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi hạ cạnh xuống Triều Tiên, ông Kim Jong Un nói vai trò của Singapore sẽ được ghi lại trong lịch sử nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công.
Ông Trump sẽ gặp ông Lý Hiển Long vào ngày thứ Hai.
Giới phân tích tin rằng mục đích chính của ông Kim Jong Un khi gặp ông Trump là thuyết phục Mỹ nới trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ khả năng Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân như mong muốn của Mỹ.
Trong khi đó, ông Trump cần một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công để củng cố sức mạnh cho Đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Được cho là 34 tuổi, ông Kim Jong Un là một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới và từng bị xem là khó có thể làm nên lịch sử. Tuy nhiên, kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011, ông đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo quyết đoán và thực tế, đạt tới một thành tựu được thế giới công nhận: ngồi ngang hàng với nhà lãnh đạo Mỹ.
Một nguồn thạo tin nói rằng ông Kim Jong Un sẽ rời Singapore vào lúc 2h chiều ngày thứ Ba. Trong khi đó, lịch trình của ông Trump cho thấy ông sẽ rời đảo quốc sư tử vào ngày thứ Tư.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.