“Phán quyết này là sự khước từ đối với các hoạt động trong những năm qua của Trung Quốc trên biển Đông”, hãng tin Bloomberg viết về phán quyết mà Tòa án Thường trực Trọng tài (PCA) ở The Hague, Hà Lan đưa ra ngày 12/7 về vụ kiện Philippines - Trung Quốc liên quan đến các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông.
Sau 3 năm kể từ khi Manila đâm đơn kiện Bắc Kinh, PCA cuối cùng đã công bố quyết định về vụ kiện Biển Đông. PCA nói rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra đối với phần lớn diện tích của Biển Đông. Điều này đồng nghĩa với việc yêu sách “đường chín đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đã bị PCA thẳng thừng bác bỏ.
Trao đổi với hãng tin CNN, giáo sư luật Natalie Klein thuộc Trường Luật Macquarie (Australia), nhận định phán quyết này là một “thắng lợi mang tính quyết định” của Philippines.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Euan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế thuộc Viện Chính sách quốc tế Lowy ở Sydney (Australia) nói, phán quyết này đã “phủ nhận lập trường của Trung Quốc rằng họ có các quyền lịch sử bên trong “đường chín đoạn”.
Tờ Wall Street Journal cũng nhận định, phán quyết của PCA là “một trở ngại nghiêm trọng” đối với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.
Phản ứng của Trung Quốc
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc đã “nhảy dựng” sau khi phán quyết của PCA được đưa ra.
“Trung Quốc sẽ không chấp nhận hay công nhận phán quyết này. Đây là một phán quyết vô căn cứ và không có hiệu lực ràng buộc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các lực lượng vũ trang của nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của đất nước. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường mới đã chính thức nhận nhiệm vụ tại một căn cứ hải quân ở Hải Nam.
Trước khi phán quyết được PCA công bố, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói một máy bay dân sự Trung Quốc đã thực hiện thành công các cuộc kiểm tra về căn chỉnh tại hai sân bay mà nước này xây dựng trái phép ở đá Vành Khăn và đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Về phán quyết của PCA, ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc phàn nàn trên mạng xã hội Weibo: “Phán quyết này tồi tệ hết mức có thể. Đây là kịch bản tồi tệ nhất, cực đoan nhất trong số những kịch bản được đề ra”.
Tuy vậy, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói: “Với tư cách là một nước xây dựng trật tự quốc tế và một nước duy trì hòa bình trong khu vực, Trung Quốc sẽ giải quyết các tranh chấp trên biển Đông một cách hòa bình với các bên liên quan”.
Phản ứng của các nước khác
Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau phán quyết của PCA, Chính phủ Philippines, nguyên đơn của vụ kiện, nói nước này “khẳng định mạnh mẽ sự tôn trọng đối với quyết định mang tính cột mốc này với tư cách một đóng góp quan trọng vào việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông”.
“Nếu ‘đường chín đoạn’ của Trung Quốc là bất hợp pháp đối với Philippines, thì nó cũng bất hợp pháp như vậy đối với các nước khác [cũng có tranh chấp trên biển Đông], cũng như đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”, các luật sư trong nhóm pháp lý của Chính phủ Philippines nói trong một tuyên bố.
Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ đồng thời là láng giềng của Trung Quốc, ra một tuyên bố nói Tokyo “rất kỳ vọng việc các bên tuân thủ phán quyết này sẽ dẫn đến giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển Đông”.
Tương tự, Chính phủ Mỹ nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ thực thi các nghĩa vụ của mình và kiềm chế”.
“Phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc là một sự đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về tìm ra ra giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên biển Đông”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói.
Là một bên tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, Việt Nam hoan nghênh việc PCA đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông vào ngày 12/7/2016. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết.
Nhân dịp này, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng cùng các luật liên quan.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, phát triển nền công vụ hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Ban Tổ chức Trung ương phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đào tạo cán bộ.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.