Philippines ngày 7/7 đã bắt đầu lập luận trong một phiên điều trần kín trước tòa án trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan trong vụ nước này kiện Trung Quốc về quyền khai thác tài nguyên và đánh bắt cá trên biển Đông.
Theo hãng tin Reuters, tuy Trung Quốc từ chối tham gia, vụ kiện trên đang được nhiều nước châu Á và Mỹ theo dõi chặt chẽ bởi căng thẳng đang gia tăng trong khu vực do sức mạnh hải quân ngày càng lớn của Trung Quốc.
Trong tuần này, một ban gồm 5 thẩm phán sẽ nghe lập luận của Philippines trong vụ kiện và quyết định xem PCA có thẩm quyền xét xử vụ này hay không.
Đơn kiện Trung Quốc được Philippines gửi lên PCA vào năm 2013 nhằm khẳng định quyền khai thác vùng đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển của nước này theo như định nghĩa được đưa ra trong Công ước Quốc tế về luật biển (UNCLOS).
Philippines lập luận rằng tòa án trọng tài là nơi chuẩn xác để giải quyết các tranh chấp dựa trên UNCLOS, công ước mà cả Manila và Bắc Kinh cùng ký kết.
“Philippines tin rằng tòa trọng tài có quyền phân xử đối với các tuyên bố chủ quyền mà Philippines đưa ra”, luật sư Paul Reichler đại diện cho Chính phủ Philippines nói. Ông Reichler tin tưởng rằng phán quyết của tòa sẽ nghiêng về phía Philippines.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói nước này không chấp nhận việc PCA có quyền xét xử vụ này và sẽ không tham gia vào quá trình tranh tụng. “Trung Quốc phản đối bất kỳ quy trình phân xử bằng trọng tài nào do Philippines đề xuất và thúc đẩy”, bà Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh ngày 7/7.
Trong một tuyên bố lập trường đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc nói tranh chấp trên biển Đông không thuộc phạm vi của UNCLOS vì đó là vấn đề chủ quyền, không phải về quyền khai thác. Trong khi đó, Philippines tố cáo Trung Quốc ngăn chặn phi pháp không cho nước này tiếp cận với các dải đá và bãi cạn của Philippines trên biển Đông.
Phiên điều trần của Philippines tại PCA là kín, nhưng tòa án trọng tài cho biết đã cho phép một số đại diện của các nước Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan theo dõi sau khi nhận được đề nghị từ các nước này.
Theo luật sư Reichler, vụ kiện có thể tiếp tục cho dù Trung Quốc từ chối tham gia. Phán quyết của PCA có ý nghĩa ràng buộc, nhưng tòa trọng tài không có thẩm quyền để thực thi phán quyết.
Cũng theo ông Reichler, quyết định về việc PCA có thẩm quyền xét xử vụ này hay không có thể được đưa ra trong vòng 90 ngày. Trong khi đó, việc ra phán quyết cuối cùng có thể mất vài năm.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.