
Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giới đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu công nghệ và nỗi lo về nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại một lần nữa trỗi dậy.
Theo hãng tin Reuters, một dấu hiệu đáng ngại đã nổi lên khi cả ba chỉ số chính ở Phố Wall đồng loạt giảm dưới mức trung bình của 200 ngày. Trong đó, đây là lần đầu tiên chỉ số S&P 500 đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật then chốt này kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit của nước Anh vào tháng 6/2016.
Ngày giao dịch đầu tiên của quý 2/2018 bắt đầu với một cuộc bán tháo lớn tập trung ở hai nhóm cổ phiếu công nghệ và hàng tiêu dùng thiết yếu. Amazon, Tesla và Microsoft trở thành những cổ phiếu dẫn đầu sự sụt giảm của thị trường, sau khi Trung Quốc tuyên bố đánh thuế 128 mặt hàng của Mỹ nhằm trả đũa việc Washington dựng hàng rào thuế quan thép và nhôm.
"Những gì đang diễn ra không chỉ là một cuộc bán tháo cổ phiếu công nghệ, mà còn phức tạp hơn thế. Đáng ngại nhất là S&P 500 giảm dưới mức trung bình của 200 ngày", ông Brian Battle, Giám đốc giao dịch thuộc Performance Trust Capital Partners ở Chicago, nhận xét. "Điều này thúc đẩy đà bán tháo, và chẳng còn ai quan tâm đến những yếu tố căn bản của nền kinh tế".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 1,9%, còn 23.644,19 điểm. S&P 500 mất 2,23%, còn 2.581,88 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 2,74%, còn 6.870,12 điểm.
Cổ phiếu Amazon trở thành "tội đồ" chính trong phiên giảm mạnh này của S&P 500, giảm 5,2% khi chốt phiên. Cổ phiếu hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới bị nhà đầu tư bán ào ạt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên mang xã hội Twitter để chỉ trích công ty này.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính thuộc S&P 500, không một nhóm nào kết thúc phiên trong trạng thái tăng điểm. Trong đó, mức giảm lớn nhất thuộc về nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và công nghệ, với mức giảm tương ứng 2,8% và 2,5%.
Đối với chỉ số Nasdaq, những cổ phiếu kéo lùi mạnh nhất gồm Microsoft, Intel, Apple, Facebook và Alphabet.
Cổ phiếu hãng sản xuất xe điện Tesla chốt phiên với mức giảm 5,1%, sau khi có tin nói rằng hãng sẽ chỉ xuất xưởng được 2.000 chiếc xe mẫu Model 3 mỗi tuần, thay vì mục tiêu 2.500 xe mỗi tuần như mục tiêu đề ra ban đầu.
Tuần trước, cổ phiếu Tesla đã "bốc hơi" gần 14% khi nhà chức trách Mỹ tiến hành điều tra về một vụ tai nạn xe Tesla gây chết người ở California và hãng bị công ty đánh giá tín nhiệm Moody’s cắt giảm điểm tín nhiệm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng. Giá trái phiếu tăng khi giới đầu tư chuyển mạnh vốn sang kênh đầu tư được cho là an toàn này, không chỉ bởi cổ phiếu bị bán tháo, mà còn bởi thị trường trở nên thận trọng hơn trước báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.
Trên sàn Nasdaq, cứ 1 cổ phiếu tăng giá thì có tới 4,17 cổ phiếu giảm giá trong phiên này.
Các nhà giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng tổng cộng 7,71 tỷ cổ phiếu trong phiên giao dịch này, so với khối lượng giao dịch bình quân 7,29 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Hãng tin CNBC dẫn số liệu của S&P Global cho biết, phiên giao dịch này đánh dấu sự khởi đầu tháng Tư tồi tệ nhất ở Phố Wall kể từ Đại suy thoái thập niên 1930.




Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) tăng lên mức cao kỷ lục làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất cân đối thương mại, trong bối cảnh Brussels đang cân nhắc các biện pháp bảo hộ mới nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong khối...
“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...