
Hà Nội đang lên kế hoạch đến năm 2008, tất cả diện tích trồng rau của thành phố sẽ trồng rau sạch.
Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ không phải là một mục tiêu dễ dàng. Theo ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tính từ trước đến nay, Sở mới cấp cho 24 cơ sở giấy phép đủ điều kiện để sản xuất rau an toàn.
Lý do, theo ông Tâm, “việc cấp phép thêm là rất khó khăn, bởi mỗi cơ sở muốn cấp giấp phép phải mất từ 5 - 7 triệu đồng để làm các xét nghiệm hoá lí sinh về nguồn đất, nước… Dân thường làm sao có đủ kinh phí để làm”.
Tuy nhiên, ông Tâm cho biết Sở đã đề nghị lên UBND thành phố hỗ trợ cho người sản xuất rau sạch từ 50 - 70% kinh phí.
Thế nhưng ngoài vấn đề kinh phí cấp giấy phép thì việc phát triển, mở rộng diện tích trồng rau sạch cũng đối mặt với nhiều khó khăn.
Theo bà Đỗ Thị Liên, chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn Đạo Đức (huyện Đông Anh, Hà Nội), “vẫn biết nhu cầu dùng rau an toàn ngày càng lớn, thế nhưng cũng không dám đầu tư nhiều cho sản xuất vì rủi ro rất cao”.
Vậy rủi ro ở những điểm nào? Bà cho biết công việc này phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh, nếu không may gặp phải thời tiết không thuận lợi sẽ rất khó phục hồi vốn. Đợt mưa đá hồi tháng 11 năm ngoái làm cho nhiều diện tích rau bị “mất trắng”.
Theo ghi nhận của phóng viên, cái khó nhất đối với những người nông dân như bà Liên là khả năng vốn và việc áp dụng khoa học công nghệ trong trồng rau sạch còn hạn chế. Để ứng dụng công nghệ trồng rau sạch, hiện người dân vẫn phải mò từng bước.
Bắt đầu thắt chặt
Hiện tại, nhu cầu về rau sạch tại Hà Nội ngày càng lớn, thế nhưng, thị trường cho mặt hàng này vẫn còn quá hẹp. Trên địa bàn Hà Nội đang có khoảng 100 điểm bán rau an toàn, nhưng những điểm này phân bố không đồng đều, đa số là trong các siêu thị và các hợp tác xã.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, hiện thành phố có 8 nghìn ha trồng rau, trong đó, 40% là trồng rau sạch; đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Lượng rau sạch còn lại do các tỉnh lân cận như Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cung cấp, nên rất khó quản lý chất lượng.
Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội cho biết từ nay đến hết quý 1/2007, Sở cùng các cơ quan ban ngành sẽ rà soát lại toàn bộ diện tích rau trên địa bàn Hà Nội, nếu nơi nào không đủ điều kiện sản xuất sẽ không cho sản xuất rau hàng hoá (sản xuất để bán ra thị trường). Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ được giao cho trung tâm kiểm dịch xử lý.
Tiếp theo, Sở sẽ họp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tỉnh chuyên cung ứng rau cho Hà Nội để khảo sát vùng rau, tập huấn và qui định sản xuất rau an toàn.
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới mang tính đột phá như mô hình thanh toán bù trừ độc lập, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và lộ trình niêm yết hàng hóa Việt, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng hiện đại, minh bạch và an toàn cho thị trường trong thời kỳ hội nhập...
Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ nhằm tạo lập hành lang pháp lý chuyên biệt, an toàn, minh bạch, đồng thời đưa hàng hóa Việt Nam kết nối sâu hơn với thị trường toàn cầu...
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Australia, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2026 phát hành ngày 10/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Quảng Trị đang xúc tiến thu hút các dự án sản xuất vật liệu công nghệ cao, trong đó có Nhà máy sản xuất nồi (chén) nung thạch anh siêu tinh khiết Vietnam Wafer, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.