Vài giờ sau cuộc họp báo của người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đáp trả rằng, ông Putin "không lừa được ai" khi bảo vệ quan điểm can thiệp vào Ukraine là cần thiết để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga.
Theo báo Washington Post, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố, cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng, những động thái của Nga tại bán đảo Crimea của Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế. "Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như có một đội ngũ luật sư khác, nên đưa ra cách giải thích khác", ông Obama nói. "Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng điều này có thể lừa gạt được bất kỳ ai".
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng bác bỏ những luận điểm trên báo chí cho rằng, những hành động của Tổng thống Nga là "chiến lược thông minh". Theo ông Obama, việc Tổng thống Nga điều động quân đội không phải là dấu hiệu cho thấy sự quyền lực, mà trái lại đã khiến các nước gần Nga lo lắng và nghi ngờ về kiểu can thiệp này, và "điều đó sẽ đẩy các nước lánh xa Nga hơn".
Theo Washington Post, những phát biểu cứng rắn của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang bị chỉ trích là đáp trả yếu ớt trong vấn đề Ukraine. Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ tiết lộ sẽ dành cho Ukraine khoản vay giá trị 1 tỷ USD, đồng thời hối thúc quốc hội thông qua kế hoạch trợ giúp kinh tế cho chính quyền lâm thời hiện nay tại Kiev.
Cũng trong ngày 4/3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Kiev của Ukraine. Ông John Kerry đã đến thăm một trong những địa điểm tưởng niệm được dựng lên kể từ sau cuộc đụng độ đẫm máu, khiến nhiều người biểu tình thiệt mạng. Ông cũng có cuộc gặp Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov và Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk.
Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới Kiev, ông Kerry đã lên tiếng chỉ trích Nga gây hấn và tái cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Đông Âu này. "Mỹ tái khẳng định cam kết về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo luật pháp quốc tế, chúng tôi lên án hành động của nước Nga", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nước này không "tìm kiếm sự đối đầu" ở Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Nga "leo thang căng thẳng". "Nếu Nga chọn cách làm gia tăng căng thẳng, các đối tác của chúng tôi sẽ tham gia mở rộng những biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nước Nga cả về chính trị lẫn kinh tế", ông tuyên bố.
Trước đó không lâu, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych trốn khỏi Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bảo vệ quan điểm cho rằng, nước này có quyền sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nói việc sử dụng biện pháp quân sự sẽ là "lựa chọn cuối cùng".
"Nếu chúng tôi nhận thấy tình trạng coi thường pháp luật bắt đầu xảy ra tại các khu vực miền đông Ukraine và nếu người dân tại đây yêu cầu chúng tôi giúp đỡ thông qua lời cầu cứu của người lãnh đạo hợp pháp của họ thì chúng tôi có quyền sử dụng mọi biện pháp mà chúng tôi có, để bảo vệ họ và chúng tôi sẽ làm việc này theo đúng quy định của pháp luật", ông Putin cho hay.
"Chúng tôi không định gây chiến với Ukraine. Tôi muốn mọi người hiểu rõ điều này. Nếu chúng tôi phải ra quyết định thì quyết định đó sẽ là để bảo vệ người dân Ukraine. Tôi đang muốn xem ai tại Ukraine dám ra lệnh cho quân đội nước này nhắm bắn vào những thường dân của họ, nhắm bắn vào cả phụ nữ và trẻ em Ukraine”, người đứng đầu điện Kremlin nhấn mạnh hôm 4/3.
Ông Putin đã bác bỏ những thông tin quân đội Nga đang kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine. Ông phủ nhận những lời cáo buộc về việc Nga đang cân nhắc việc sáp nhập Crimea vào nước Nga. Ông cho biết, "các lực lượng tự vệ địa phương" là người chiếm giữ những tòa nhà chính quyền. Ông khẳng định, Nga không hứng thú với việc kích động chủ nghĩa ly khai ở Crimea.
Tổng thống Nga cáo buộc, các nước phương Tây đã lợi dụng một quyết định của ông Viktor Yanukovych hồi tháng 11 năm ngoái về việc rút khỏi một thỏa thuận với Liên minh Châu Âu, để khuyến khích những cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng trời tại thủ đô Kiev và cuối cùng đã khiến cho ông Yanukovych bị phế truất.




Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Nhiều công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ tình trạng mất giá của đồng yên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.