Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng, Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn, Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1.
Tại các công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, đánh giá hiệu quả đầu tư, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
Đối với Dự án Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng, công trình có tổng mức đầu tư gần 360 tỷ đồng, quy mô gần 13 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.600 học sinh. Đến ngày 21/7, dự án đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng; 9 khối nhà đang thi công phần thân, 5 khối nhà chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, 12/16 hạng mục hạ tầng kỹ thuật được triển khai. Giá trị giải ngân đạt hơn 206 tỷ đồng, tương đương 57,2% kế hoạch vốn.
Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục những bất cập trong thiết kế, thi công; rà soát lại toàn bộ kế hoạch, bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học. Với thời gian hoàn thành chỉ còn khoảng 40 ngày, các đơn vị phải tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng công trình và an toàn lao động.
Tại Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi công trong tháng 7 hoặc tháng 8/2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế theo hướng hiện đại, phát huy tối đa công năng sử dụng, tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan, bảo đảm công trình xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.
Kiểm tra Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò kết nối Khu bến cảng Mỹ Thủy với hệ thống giao thông quốc gia, tạo động lực phát triển công nghiệp và logistics. Dự án có chiều dài 21,05 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 13,2% giá trị hợp đồng; mặt bằng đã bàn giao khoảng 86% chiều dài tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công theo từng giai đoạn, tăng cường nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, mở thêm các mũi thi công; đồng thời đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1, dài 48 km, tổng mức đầu tư gần 2.732 tỷ đồng, đến nay đã bàn giao khoảng 90% mặt bằng; 7/10 khu tái định cư cơ bản hoàn thành, 3 khu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư tăng cường giám sát năng lực các nhà thầu, kiên quyết xử lý những đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu; đồng thời huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình. Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các khu tái định cư.
Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, các dự án đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, từ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đến hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Vì vậy, các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương cần bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Trị đang xúc tiến thu hút các dự án sản xuất vật liệu công nghệ cao, trong đó có Nhà máy sản xuất nồi (chén) nung thạch anh siêu tinh khiết Vietnam Wafer, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.
Từ những kiến nghị về phát triển du lịch, hạ tầng đến khó khăn trong sản xuất, tiếp cận đất đai và tín dụng, hàng loạt vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp đã được đưa ra tại hội nghị đối thoại do UBND thành phố Huế tổ chức. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, không để các cam kết chỉ dừng lại trên giấy...
Tây Ninh đang đứng trước cơ hội tái định vị mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Việc phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp và du lịch cũng như khả năng kết nối ba lĩnh vực này thành một chuỗi giá trị thống nhất, cho thấy đây là xu thế mang tính bền vững...
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các Bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các nội dung hợp tác…
Vật liệu xây dựng thông thường như đá, đất và cát san lấp phải được điều phối trên tàn địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung cho các dự án, công trình trọng điểm, các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố và các dự án của nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.