UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”. Theo đề án vừa được phê duyệt, Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha tại khu vực phía Đông Bắc ngã ba sông Hiền Lương – Bến Hải, thuộc xã Cửa Tùng. Đây là khu vực gắn với Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, một trong những biểu tượng tiêu biểu về khát vọng thống nhất đất nước.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Theo kế hoạch, công trình sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2028, hướng tới khánh thành vào cuối năm 2030.
Các hạng mục chính của dự án bao gồm: khu bảo tàng và nhà trưng bày quy mô 2 tầng, không gian trưng bày ngoài trời, khu sưu tầm – lưu trữ tư liệu, hiện vật, công viên cây xanh và các công trình điêu khắc nghệ thuật. Tổng thể công trình được định hướng là một thiết chế văn hóa cấp quốc gia, có quy mô và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi địa phương.
Không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh tại Quảng Trị – vùng đất từng là tuyến đầu ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, bảo tàng còn mở rộng nội dung phản ánh cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, lấy Quảng Trị làm trung tâm kết nối các giá trị lịch sử.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang lưu giữ hơn 5.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975). Đây sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để xây dựng nội dung trưng bày, góp phần tạo nên chiều sâu lịch sử cho công trình.
Bảo tàng được thiết kế theo mạch trải nghiệm xuyên suốt, gồm các không gian: khu khánh tiết, khu “Ký ức chiến tranh”, khu “Khát vọng hòa bình” và khu chiêm nghiệm. Cách tiếp cận này nhằm tạo hành trình cảm xúc cho khách tham quan, từ quá khứ đau thương đến hiện tại và tương lai hòa bình.
Nội dung trưng bày xoay quanh hai chủ đề chính. Trong đó, “Ký ức chiến tranh” sẽ tái hiện những câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc chân thực của người dân trong chiến tranh, phản ánh sự khốc liệt cũng như tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Phần “Khát vọng hòa bình” hướng tới thông điệp về tương lai tự do, ấm no và phát triển bền vững.
Đáng chú ý, nhiều công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR/AR), mô phỏng 3D – 4D, phim tư liệu… sẽ được ứng dụng trong không gian trưng bày, nhằm nâng cao tính tương tác và trải nghiệm cho khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Khu ngoại thất của bảo tàng dự kiến trưng bày các hiện vật kích thước lớn như vũ khí, phương tiện chiến đấu, kết hợp với không gian tưởng niệm nhằm tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh. Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là không gian tri ân và giáo dục truyền thống.
Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng, khi hoàn thành, Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” sẽ trở thành điểm đến văn hóa – du lịch quan trọng, gắn kết với cụm di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước.




UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với K-Market Việt Nam, mở ra hướng kết nối nông sản địa phương với hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Hàn Quốc...
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 18/8 đến sáng 20/8 khiến nhiều khu vực tại Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, cầu tràn bị nước lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt và nguy cơ sạt lở gia tăng. Các lực lượng chức năng đang tăng cường chốt chặn, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời chủ động phương án ứng phó...
Trước diễn biến sạt lở đất phức tạp, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, Thanh Hóa và Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và xử lý các điểm nguy cơ cao nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản...
Với chiều dài khoảng 75km, 6 làn xe và vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng, đại lộ Bắc Nam phía Đông sẽ kết nối từ Khu công nghiệp Phong Điền đến Khu đô thị Chân Mây, mở thêm tuyến giao thông quan trọng xuyên suốt thành phố Huế.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.