
Quỹ chuyển đổi năng lượng châu Á SUSI (SAETF) của Thụy Sỹ vừa thông báo đã mua lại trang trại điện gió Đầm Nại (có công suất 39 MW) tại tỉnh Ninh Thuận từ Công ty năng lượng tái tạo Scatec ASA có trụ sở tại Na Uy.
Cụ thể, trang trại điện gió Đầm Nại tại xã Tân Hải và Phương Hải (huyện Ninh Hải) và xã Bắc Sơn, Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) tỉnh Ninh Thuận, do Công ty CP Điện gió Đầm Nại quản lý với tổng vốn 1.523 tỷ đồng. Dự án có tổng công suất 39 MW bao gồm 15 tuabin điện gió, với sản lượng điện bình quân hàng năm ở mức 120 triệu kWh.
Theo thoả thuận, Scatec ASA sẽ nhận khoản trả trước trị giá 27 triệu USD (khoảng 663 tỷ đồng) cho 100% giá trị cổ phần tại dự án. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025. Ngoài ra, Scatec ASA cũng sẽ nhận thêm một khoản tiền lên tới 13 triệu USD sau khi hoàn tất một số điều kiện ràng buộc giữa hai bên trước tháng 5/2026.
Sau khi hoàn tất việc mua bán, trang trại điện gió Đầm Nại sẽ trở thành tài sản cốt lõi của nền tảng năng lượng tái tạo là Sustainable Asia Renewable Assets (SARA) của SAETF. Cùng với công ty vận hành liên kết, trang trại điện gió này sẽ cung cấp một điểm neo cho việc phát triển, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo khác ở Việt Nam và các khu vực lân cận.
Được biết, đây cũng là dự án vận hành đầu tiên của nền tảng SARA của SAETF và dự án sẽ bổ sung quy mô quan trọng cho nền tảng và cung cấp quyền truy cập vào thị trường năng lượng tái tạo có quy mô đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.
Tỉnh Ninh Thuận là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Theo đó, tốc độ gió đạt từ 6,4-9,6m/giây (trung bình đạt 7,5m/s), lớn hơn so với cả nước, lượng gió thổi đều trong suốt 10 tháng, là điều kiện thuận lợi bảo đảm ổn định cho tuabin gió phát điện. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đang có 8 dự án trong đó 7 dự án đã chính thức đi vào giai đoạn vận hành thương mại với 100% công suất.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa công bố gói hỗ trợ dành cho Việt Nam tập trung vào 4 trụ cột chiến lược gồm an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và chuyển đổi xanh…
TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới hình thành chương trình huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.