Nhân dịp 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, chiều 4/10, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo tàng Cầu Long Biên, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Cầu Long Biên - Cây cầu huyền thoại”, do Nhà Xuất bản Mỹ thuật ấn hành.
Cuốn sách là tuyển tập các bài viết và sáng tác thơ ca của nhiều tác giả, do kiến trúc sư Nguyễn Nga, Việt kiều Pháp - người đã dành nhiều tâm huyết cho cây cầu, làm chủ biên. Trong đó, chất chứa biết bao hoài niệm, tình yêu và khát vọng về cây cầu biểu tượng của Hà Nội.
Là nhân chứng lịch sử của “một thời đạn bom, một thời hòa bình”, cầu Long Biên đã tạo nên dấu ấn và tình yêu Việt Nam trong tim các dân tộc thế giới, tạo nên lòng tự hào cho mỗi người con đất Việt.
"Là gạch nối quá khứ, hiện tại và tương lai, nối các thế hệ, nối các dòng nghệ thuật và nối Việt Nam với thế giới, Cầu Long Biên là cây cầu của lịch sử, của hòa bình, của nghệ thuật và của tình yêu. Với tất cả tình yêu và khát vọng dành cho cây cầu này, cuốn sách “Cầu Long Biên - Cây cầu huyền thoại” ra mắt mong muốn phác họa nhân chứng lịch sử dưới các góc nhìn khác nhau, góp phần vào kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của cầu Long Biên, để di sản này mãi trường tồn”, bà Nguyễn Nga cho biết.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chia sẻ: “Cây cầu trở nên huyền thoại bởi nó là nhân chứng, được chứng kiến những con người huyền thoại, làm nên những sự kiện lịch sử huyền thoại, cho một dân tộc, đất nước Việt Nam huyền thoại. Cây cầu đã cùng dân tộc đi qua các cuộc kháng chiến để giành được độc lập và nó sẽ còn tiếp tục chứng kiến giai đoạn mới của đất nước đang ngày một xây dựng và phát triển hùng cường".
Trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt sách, còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc khác như biểu diễn nghệ thuật, tham quan trưng bày triển lãm các bức tranh. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 6/10 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Đặc biệt là chương trình bán đấu giá online 20 tác phẩm hội hoạ về cầu Long Biên cũng sẽ được tổ chức. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán sách và đấu giá tranh sẽ được gây quỹ xây dựng cầu và ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.
Khi chi phí vốn tăng, khả năng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, việc đa dạng hóa nguồn vốn trở thành yêu cầu được đặt ra với doanh nghiệp bất động sản...
TP.Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm tối ưu hóa quy trình bồi thường và đấu giá quyền sử dụng đất…
TP. Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư gần 48.980 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực bờ Nam kênh Đôi. Đây là một trong những dự án lớn nhất của Thành phố nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững…
Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng vừa được Hà Nội phân cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung vào 5 nhóm công việc từ thẩm định, giám định đến quản lý an toàn công trình, trật tự xây dựng và kiến trúc nhà ở...
Giá càng cao, bài toán cho thuê càng khó - nhưng Tây Hồ Tây đang cho thấy một ngoại lệ. Nhiều năm qua, khu vực này luôn được xem là "thủ phủ" của thị trường cho thuê căn hộ cao cấp Hà Nội, với mặt bằng giá thuê thuộc nhóm dẫn đầu.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.