
Theo hãng tin CNBC, phát biểu tại Thượng đỉnh châu Á do Viện Milken tổ chức ở Singapore, ông Dalio - nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates - nói rằng 5 yếu tố mà ông đề cập đến có mối quan hệ qua lại và thường mang tính chu kỳ.
Phát biểu này được ông đưa ra vào hôm thứ Tư tuần trước, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm.
Về vấn đề này, ông Dalio bày tỏ lo ngại về việc khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ được quản lý như thế nào. “Fed sắp điều chỉnh lãi suất, và điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến nợ của Mỹ? Vấn đề đó sẽ được xử lý ra sao?” ông đặt câu hỏi.
Fed đã giữ lãi suất quỹ liên bang ở mức cao nhất 23 năm kể từ tháng 7/2023 đến ngày 18/9/2024, trước khi cắt giảm lãi suất này từ 5,25-5,5% về mức 4,75-5%. Việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao đã khiến Chính phủ liên bang Mỹ năm nay đã phải chi gần 1,05 nghìn tỷ USD để trả lãi, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự kiến, tổng tiền lãi mà Washington phải trả trong năm nay sẽ lên tới 1,158 nghìn tỷ USD.
“Những khoản nợ đó có giá trị như thế nào, với tư cách nợ của người này hay tài sản của người khác? Đó có phải là một kho lưu trữ giá trị hay không? Đây là những câu hỏi quan trọng và cấp bách”, ông Dalio nói với đám đông khán giả.
“Vấn đề thứ hai là trật tự và mất trật tự ở Mỹ”, ông Dalio nói, đề cập tới tình hình chính trị Mỹ trước bầu cử.
“Có những khác biệt không thể hòa giải giữa cánh tả và cánh hữu, xuất phát từ chênh lệch lớn về tài sản và giá trị… Những điều này đặt ra câu hỏi thậm chí về một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự”.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin CNBC công bố vào tuần vừa rồi, lần đầu tiên trong chu kỳ bầu cử 2024, Phó tổng thống Kamala Harris được cho là có cơ hội thắng cử lớn hơn so với cựu Tổng thống Donald Trump.
Địa chính trị là mối lo thứ ba mà ông Dalio đề cập, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chất chứa nhiều căng thẳng, như vấn đề Biển Đông, Đài Loan, đối đầu công nghệ, thuế quan thương mại…
“Tôi nghĩ rằng có một mối lo ngại về chiến tranh giúp ngăn căng thẳng leo thang, bởi chiến tranh sẽ gây tổn thất lớn cho cả hai bên. Nhưng tình trạng hiện nay là thiếu trật tự”, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng nói.
Ông Dalio nói rằng lịch sử cho thấy “hành động của thiên nhiên” đặt ra mối nguy lớn hơn cho loài người và xã hội hơn cả chiến tranh. Ông nhấn mạnh tổn thất của biến đổi khí hậu sẽ tăng lên. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cuộc khủng hoảng khí hậu dẫn tới tổn thất 12% tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu đối với mỗi 1 độ C tăng thêm trong nhiệt độ Trái Đất.
Công nghệ sẽ là “điều tuyệt vời” nếu một cá nhân hay tổ chức có khả năng vận dụng và đầu tư hợp lý vào lĩnh vực này, ông Dalio phát biểu. “Những lợi ích năng suất tiềm tàng của công nghệ là rất to lớn”, ông nhấn mạnh, nói thêm rằng công nghệ đã sản sinh ra các công ty khởi nghiệp được định giá hàng tỷ USD (unicorn) và mang lại tài sản lớn cho nhiều người.
“Ai thắng trong cuộc chiến công nghệ sẽ thắng trong cuộc chiến quân sự”, ông Dalio nói.
Khi đánh giá 5 yếu tố trên nói chung, ông Dalio đưa ra kết luận rằng “những điều ngạc nhiên có thể xảy ra nghiêng về tiêu cực hơn là tích cực”.
Trong 15 năm, quy mô thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu tăng lên khoảng 4 lần, đồng thời thứ hạng của các thương hiệu thay đổi mạnh…
Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, Việt Nam là quốc gia được WB điều chỉnh tăng dự báo mạnh nhất, với mức tăng 1,1 điểm phần trăm lên 7,4%...
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Madrid và nhiều thành phố Tây Ban Nha phản đối giá nhà, tiền thuê tăng cao, đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường bảo vệ người thuê. Làn sóng biểu tình diễn ra ngay sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy khủng hoảng nhà ở thành vấn đề chính trị nóng bỏng...
Giá vàng tăng cao thúc đẩy nhiều nước châu Á tăng tinh luyện, hạn chế xuất khẩu và tích trữ vàng trong nước để thu được nhiều lợi ích hơn từ nguồn tài nguyên này…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.