Một đợt bán khá mạnh tay xuất hiện chiều nay đẩy dao động lên cao. VN-Index có lúc giảm gần 8 điểm trước khi có cầu bắt đáy xuất hiện. Các giao dịch ngắn hạn đã không có lãi trong mấy ngày nay, nên lượng bán cũng không quá lớn...
VN-Index hôm nay dao động mạnh đáng kể so với các phiên trước.
Một đợt bán khá mạnh tay xuất hiện chiều nay đẩy dao động lên cao. VN-Index có lúc giảm gần 8 điểm trước khi có cầu bắt đáy xuất hiện. Các giao dịch ngắn hạn đã không có lãi trong mấy ngày nay, nên lượng bán cũng không quá lớn.
VN-Index tạo đáy lúc 2h20 với độ rộng chỉ còn 112 mã tăng/296 mã giảm. Lực cầu nâng giá đã hỗ trợ đáng kể, cuối phiên có 145 mã tăng/244 mã giảm, chưa kể rất nhiều cổ phiếu phục hồi cao hơn giá đáy. Chỉ số đóng cửa còn giảm nhẹ 3,21 điểm tương đương -0,25% so với tham chiếu.
Nhìn chung giao dịch vẫn trong diện biến động thông thường và sức ép từ bên bán không bộc lộ rõ ở thanh khoản. Dù có tới 244 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa nhưng số mã thực sự chịu áp lực lớn - thể hiện ở mức giảm giá đi kèm thanh khoản cao – thì không nhiều. Cụ thể, chỉ có 68 mã giảm hơn 1% với tổng thanh khoản chiếm 18,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. 7 cổ phiếu duy nhất giao dịch vượt 100 tỷ đồng là MWG giảm 1,32% với 290,7 tỷ; ORS giảm 3,23% với 261,7 tỷ; VTP giảm 1,05% với 185 tỷ; VCB giảm 1,27% với 151,1 tỷ; VRE giảm 1,14% với 144 tỷ; TCM giảm 1,25% với 109,2 tỷ; DCM giảm 1,07% với 102,1 tỷ.
Biến động khá mạnh chiều nay một phần có yếu tố ép trụ khi một số mã lớn nhất hạ độ cao đáng kể. VCB lúc VN-Index chạm đáy giảm tới 1,38%. Kết phiên trụ này co hẹp lại một chút còn giảm 1,27%. FPT ở đáy chỉ số thậm chí lùi sát tham chiếu (tăng 0,13%) và cuối phiên lên 0,67%. HPG tại đáy giảm 1,08%, đóng cửa còn -0,54%...
Tuy nhiên hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy cũng khá tích cực. Đầu tiên là chỉ còn khoảng 17% số cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Trong số này, lượng mã đỏ chiếm hơn 10% sàn. Thứ hai, trên 39% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất, trong đó khoảng 80 mã đảo chiều đủ mạnh để vượt tham chiếu lúc đóng cửa. Không chỉ VN-Index bớt đỏ, cổ phiếu cũng hồi lại chắc chắn phải có dòng tiền mua đẩy giá lên.
Thị trường chịu sức ép lớn hơn trong phiên chiều, nhiều mã đã đảo chiều giảm.
Độ rộng cuối ngày còn kém phản ánh sức đẩy giá này chưa đạt yêu cầu. Kết quả tốt nhất là giữ cho biến động giá ở mức hẹp. Thực vậy, như thống kê ở trên, tuy số lượng mã đỏ nhiều nhưng số lượng các mã có thanh khoản cao và giá giảm sâu lại rất ít. Ngoài 7 mã khớp vượt 100 tỷ đồng thì cũng chỉ có thêm 17 mã khác giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên.
Phía tăng giá cũng không nhiều mã mạnh. Nhịp hồi cuối ngày không đủ sức để kéo mạnh. Tuy nhiên khả năng duy trì giá ở nhịp giảm gần cuối phiên cũng có thể xem là tín hiệu tốt. HDB, SHB, HAH, CSV, EIB, VHC vẫn là những cổ phiếu khỏe từ sáng và thanh khoản hôm nay đều trên trăm tỷ đồng. Tính chung tổng thanh khoản của 61 mã tăng trên 1% hôm nay chỉ chiếm 14,4% giá trị sàn, một con số không ấn tượng.
Nhịp bán mạnh chiều nay đã góp phần đẩy thanh khoản lên, sàn HoSE tăng 45% so với buổi sáng, đạt 7.000 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch phiên chiều tăng 44%. Dù giao dịch có cải thiện nhưng tổng thể hai sàn vẫn đang trong giai đoạn thanh khoản rất kém. Trung bình 4 phiên gần nhất – kể từ sau phiên bùng nổ ngày 5/12 – giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ đạt 13.820 tỷ đồng/ngày, giảm tới 33% so với mức giao dịch bùng nổ. Điều này đồng nghĩa với thanh khoản không cao là do có sự chủ động găm giữ.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch mạnh lên đáng kể nhưng chú ý nhất là tăng mua. Cụ thể, khối này giải ngân mới 1.092,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần phiên sáng. Bán ra cũng tăng 70% đạt 1.047,7 tỷ đồng. Như vậy khối này đã đảo chiều mua ròng nhẹ 45,1 tỷ so với mức bán ròng 224,2 tỷ đồng buổi sáng. Các mã được mua tốt là FPT 81,9 tỷ, TCB 71,7 tỷ, HDG 60,4 tỷ, HDB 41 tỷ, CTG 25,2 tỷ, VNM 24,4 tỷ, VHC 21,7 tỷ, HAX 21,3 tỷ. Bên bán có VRE -129,1 tỷ, MWG -71,6 tỷ, DGC -40,7 tỷ, PVD -40 tỷ, MSN -34,9 tỷ, CMG -28,8 tỷ, KDH -27,9 tỷ, VPB -26 tỷ.
5 ngân hàng có thể được nới room tín dụng
15:08, 11/12/2024
Nợ phải trả của doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng không được quá 3 lần vốn chủ sở hữu
14:51, 11/12/2024
Morgan Stanley khuyên bán USD
14:50, 11/12/2024
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ
“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...
Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: