14:28 21/07/2015

Sách trắng quốc phòng Nhật chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc

An Huy

Sách trắng quốc phòng Nhật đưa ra hình ảnh những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.<br>
Trong báo cáo quốc phòng thường niên được công bố ngày 21/7, Nhật Bản đẩy mạnh chỉ trích hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp.

Theo hãng tin Reuters, cuốn sách trắng quốc phòng dày 500 trang của Nhật do Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe phê chuẩn đã lần đầu tiên đưa ra hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông.

Sau khi một số thành viên có quan điểm cứng rắn trong đảng của Thủ tướng Abe phàn nàn rằng báo cáo quốc phòng của Nhật năm nay quá mềm mỏng đối với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật đã nhanh chóng bổ sung thêm vào báo cáo một yêu cầu đòi Trung Quốc phải dừng việc xây giàn khoan trên biển Hoa Đông mà nước này bắt đầu từ cách đây hai năm.

“Chúng tôi xác nhận rằng Trung Quốc bắt đầu xây dựng các giàn khoan thăm dò đại dương mới. Chúng tôi nhắc lại lập trường phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt hành động này”, báo cáo có đoạn viết.

Cuốn sách trắng đưa ra lập trường và nhận thức của Bộ Quốc phòng Nhật về những nguy cơ an ninh. Báo cáo được đưa ra sau khi Hạ viện Nhật trong tuần trước thông qua một đạo luật theo đó lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho phép quân đội nước này tham chiến ở nước ngoài.

Trung Quốc nói đạo luật mà Hạ viện Nhật thông qua vào tuần trước đặt ra những nghi vấn xung quanh cam kết thời hậu chiến tranh của Nhật Bản về “đường lối phát triển hòa bình”.

Về giàn khoan mà Trung Quốc xây dựng ở Hoa Đông, Nhật Bản lo ngại rằng những giàn khoan này có thể được sử dụng làm cơ sở để gắn radar theo dõi. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Nhật giữ vai trò ngày càng lớn trong tranh chấp trên biển Đông.

Nhật Bản đã không ít lần khiến Trung Quốc “nổi đóa” bằng nhứng lời chỉ trích nhằm vào loạt đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tokyo lo ngại các cơ sở quân sự của Trung Quốc ở biển Đông có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại một khu vực mà khối lượng hàng hóa thương mại trị giá 5 nghìn tỷ USD đi qua mỗi năm, trong đó một lượng lớn là hàng hóa từ Nhật Bản và đi tới Nhật.

Trung Quốc tuyên bố các công trình mà nước này xây dựng trái phép trên biển Đông sẽ được sử dụng cho mục đích quốc phòng và dân sự, đem lại lợi ích cho cả các quốc gia khác.

Để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc, Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á nhằm cải thiện năng lực của các quốc gia tại đây trong việc kiềm chế hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông.

Tháng 6 vừa qua, Nhật Bản và Philippines đã tiến hành hai cuộc tập trận hải quân chung trên biển Đông và gần biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán có thể dẫn tới việc Nhật sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines.

Nhật Bản cũng đã tuyên bố có thể bắt đầu tuần tra đường không trên biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc nói hành động như vậy sẽ là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.