Trong khuôn khổ Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS), Ban quản lý Dự án “Phát huy vai trò các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi và hội nhập kinh tế quốc tế” (do Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai), sẽ tổ chức 3 hội thảo tại: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội với chủ đề: "Tăng cường vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hiệu quả, thực chất vào thị trường quốc tế".
Chuỗi hội thảo sẽ bắt đầu từ ngày 26/12 tại thành phố Hồ Chí Minh với các phiên thảo luận, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28/12, hội thảo sẽ diễn ra tại Đà Nẵng và ngày 30/12 tại Hà Nội.
Mục tiêu của chuỗi sự kiện nhằm tăng cường vai trò, sự chủ động và liên kết của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hiệu quả, thực chất vào thị trường quốc tế, góp phần phục hồi kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng hậu Covid-19; Tạo cơ sở xây dựng kênh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của các cơ quan đại diện thống nhất, thường xuyên; Nâng cao năng lực đề xuất giữa các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và năng lực xây dựng chính sách liên quan cấp địa phương.
Theo ban tổ chức, trong thời gian gần đây, mặc dù các nước thành viên đã tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều hạn chế do các dự án có quy mô nhỏ, chưa có tác động lan toả và thiếu nguồn lực.
Chia sẻ về các trở ngại này, đại diện chính phủ Nhật Bản khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa vai trò của nước này trong việc hỗ trợ các nước Mê Kông phục hồi kinh tế, gắn kết hợp tác Mê Kông - Nhật Bản với các cơ chế nội khối.
Theo đó, Nhật Bản thông báo sẽ đóng góp cho Quỹ Phát triển ACMECS để các nước thực hiện các dự án có sức ảnh hưởng lớn, toàn diện về
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi, đồng thời tăng cường gắn kết, củng cố chuỗi cung ứng tại khu vực.
Được biết, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện sẽ có khoảng 100 đại biểu là đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, một số bộ, ban, ngành liên quan, các chuyên gia và nhà nghiên cứu.
Với mục tiêu, ý nghĩa như trên, chuỗi hội thảo, toạ đàm sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trao đổi trực tiếp, thực chất với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, về những khó khăn, nhu cầu cần hỗ trợ trong tham gia thị trường quốc tế.
Schneider Electric, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý và tự động hóa năng lượng công bố đã thỏa thuận mua lại 100% Cognite Holding B.V. (“Cognite”), công ty tiên phong về phần mềm AI và dữ liệu công nghiệp với giá trị 3,1 tỷ USD.
Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời được mời tham gia xây dựng, triển khai các mô hình thí điểm điện mặt trời nông nghiệp (Agri-PV) tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình được tiếp nhận đến hết ngày 15/7/2026...
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8%, cao nhất kể từ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” dẫn dắt khi tăng tới 11,4%. Kết quả này cùng với dòng vốn FDI đang “chảy” vào mạnh mẽ, sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Vượt qua những tác động từ các chính sách thuế quan quốc tế, chi phí vận hành gia tăng và các biến động địa chính trị phức tạp, khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy khả năng chống chịu với những khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, cùng với quy luật “đào thải và tái cấu trúc” đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng cuộc chơi cũng chạm mức cao...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.