
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã DMC-HOSE).
Theo đó, SCIC sẽ bán đấu giá cả lô 12.054.467 cổ phần, chiếm 34,71% vốn điều lệ của DMC với giá khởi điểm cả lô cổ phần hơn 1.531 tỷ đồng, tương ứng khoảng 127.000 đồng/cp và mức giá này cao gấp đôi so với mức giá đóng cửa ngày 18/04 (61.200 đồng/cổ phiếu).
Việc bán đấu giá sẽ được tổ chức công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vào ngày 12/05/2025. Nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 15-29/04. Số tiền đặt cọc là 10% giá trị lô cổ phần tính theo giá khởi điểm.
Kế hoạch thoái toàn bộ gần 12,1 triệu cp Domesco nằm trong lộ trình cơ cấu lại danh mục đầu tư của SCIC theo Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại và đề án cơ cấu SCIC đến hết năm 2025. Theo đó, Domesco là một trong 74 doanh nghiệp nằm trong danh sách SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn trong năm nay.
Trước đó, SCIC thông báo đấu giá 1 lô 12.054.467 cổ phần DMC thuộc sở hữu của SCIC đã được chào bán với giá khởi điểm là hơn 1.531 tỷ đồng. Như vậy, giá mỗi cổ phần được chào bán tương đương 127.046 đồng/cổ phiếu. Thời gian đấu giá được thực hiện vào ngày 3/3/2025.
Tuy nhiên HOSE cho biết vào lúc 16h00 ngày 21/02/2025, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua đấu giá theo lô cổ phần của SCIC đầu tư tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, trên hệ thống đấu giá của Sở ghi nhận không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.
Domesco được thành lập tháng 5/1989. DMC hiện có vốn điều lệ hơn 347 tỷ đồng và vốn hóa thị trường 2.500 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Abbott Laboratories, hiện đang nắm quyền chi phối với gần 18 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 51% cổ phần tại doanh nghiệp này.
Tiếp đến là cổ đông Nhà nước do SCIC làm đại diện với hơn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 34,71% vốn.
Kết thúc quý 1/2025, DMC ghi nhận doanh thu thuần tăng 11,9% 469,1 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 14,8% đạt 47 tỷ. Nguyên nhân là do công ty tập trung các chương trình khuyến mại phù hợp với các đối tượng khách hàng trong giai đoạn sau tết...
Năm 2025, cổ đông DMC thông qua doanh thu thuần đạt 2.052 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ; cổ tức bằng tiền là 25%/vốn điều lệ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.