10:13 08/05/2007

Sẽ có 3 cặp tàu biển chở khách Bắc – Nam

Đức Thọ

Tập đoàn Vinashin đang có kế hoạch sản xuất và đưa vào sử dụng 3 cặp tàu biển chở khách Bắc – Nam

Vận tải hành khách bằng tàu biển rất có tiềm năng.
Vận tải hành khách bằng tàu biển rất có tiềm năng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình vừa tiết lộ tập đoàn đang có kế hoạch sản xuất và đưa vào sử dụng 3 cặp tàu biển chở khách Bắc – Nam.

Dự tính, mỗi ngày 3 cặp tàu này có thể chở được khoảng 3.000 hành khách, 1.000 ôtô du lịch và khoảng 500 xe tải và container. Theo đó sẽ giảm gánh nặng rất tốt cho ngành vận tải bộ và hàng không.

Theo ông Bình, Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng và bờ biển dài, do đó quãng đường từ Bắc vào Nam của vận tải biển cũng tương đương với vận tải bộ và đường không nên vận tải biển có tiềm năng rất lớn. Ngoài độ an toàn cao, mức chi phí vận tải thấp, lượng hành khách và hàng hóa được chở bằng tàu biển cũng rất lớn.

Ông Bình cho biết, đây là dự án đã được thai nghén từ 10 năm nay dự kiến tổng vốn cho dự án này sẽ vào khoảng 1 tỷ USD và sẽ được hoàn thành trong 5 năm.

Tuy nhiên, hiện tại Vinashin vẫn chưa đủ vốn để thực hiện dự án này và đang chờ từ các nguồn huy động vốn của tập đoàn.