Vụ thảm sát đẫm máu ở Paris hôm 13/11 là một lời cảnh báo đối với phương Tây về sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là những nhóm thánh chiến như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tuy nhiên, theo tờ The Economist, chủ nghĩa khủng bố đang hiện diện gần như ở khắp mọi khu vực trên thế giới.
Một ngày trước khi Parris bị tấn công, hai vụ đánh bom đã cướp đi mạng sống của 37 người thủ đô Beirut của Lebanon. Trước đó, vào ngày 17/11, một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ quả bom mang theo trong người tại một khu chợ ở phía Bắc Nigeria, khiến ít nhất 36 người chết.
Năm 2014, có 32.700 người chết trong các cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu, tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Theo dự báo, số người chết dưới bàn tay của những kẻ khủng bố còn tăng cao hơn trong năm nay.
Phần lớn số người chết vì khủng bố trong năm 2014, và cả những năm khác, chủ yếu tập trung ở Trung Đông và châu Phi chứ không phải ở phương Tây.
Trong đó, Iraq, Nigeria, Syria, Pakistan và Afghanistan chiếm 3/4 tổng số người bị khủng bố sát hại trong năm ngoái. Trong 15 năm qua, các nước phương Tây chỉ chiếm 3% số người chết vì khủng bố trên toàn thế giới.
Theo số liệu của Viện nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình (IEP), Boko Haram, nhóm khủng bố chủ yếu hoạt động ở miền Bắc Nigeria và Cameron và mới đây đã thề trung thành với IS, chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 6.600 người trong năm 2014, chưa kể các mục tiêu quân sự. Con số này lớn hơn số nạn nhân thiệt mạng vì bất kỳ một tổ chức khủng bố nào khác trên thế giới, thậm chí là IS.
Ngoài Boko Haram ở phía Bắc, quốc gia châu Phi Nigeria còn phải đối mặt với một nhóm khủng bố khác ở phía Nam, có tên Fulani. Trong năm 2014, Boko Haram và Fulani đã cướp đi mạng sống của 7.500 người ở Nigeria, tăng gấp 4 lần so với năm trước đó - mức tăng mạnh nhất về số người chết vì khủng bố ở một quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, nếu tính cả số người chết là mục tiêu quân sự, thì IS mới là nhóm khủng bố nguy hiểm nhất.
Vụ khủng bố ở Paris và vụ tấn công vào máy bay chở khách của Nga khiến tổng cộng khiến hơn 350 người thiệt mạng. Những vụ tấn công gây tổn thất về người tới mức lớn như vậy vẫn còn hiếm, nhưng đang tăng lên.
Năm ngoái, đã có tới 26 vụ tấn công quy mô lớn, so với chỉ vài vụ trong năm 2013, và chủ yếu do IS là thủ phạm. Ngoài ra, các vụ tấn công lớn cũng tập trung ở Iraq.
Chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng trên toàn cầu. Năm ngoái, có 67 quốc gia có người chết vì khủng bố, so với chỉ 59 nước trong năm 2013.
Những âm mưu của các nhóm thánh chiến nhằm tấn công các nước phương Tây cũng tăng mạnh, đặc biệt là từ tháng 9/2014 khi một phát ngôn viên của IS kêu gọi những người trung thành với chúng tấn công các nước phương Tây tham gia chiến dịch không kích chống IS ở Syria và Iraq.
Hầu hết các âm mưu tấn công này đều thất bại, nhưng số vụ thành công cũng tăng lên. Chỉ cần một vụ tấn công lớn được thực hiện thành công, như vụ Paris hay máy bay Nga, là đã đủ khiến thế giới chấn động.
Không chỉ gây tổn thất nặng nề về người, chủ nghĩa khủng bố cũng khiến thế giới thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu (Global Terrorism Index) 2015 mà IEP công bố mới đây, thế giới đã thiệt hại 52,9 tỷ USD trong năm 2014, mức cao nhất kể từ năm 2001 khi xảy ra vụ khủng bố 11/9.
Nhu cầu AI giúp Samsung và SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận và ký loạt hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại ngành chip nhớ có thể bước vào một chu kỳ dư cung mới...
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà sáng lập dễ dàng khởi nghiệp một mình và nhiều người vẫn duy trì mô hình này ngay cả khi doanh nghiệp phát triển…
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Samsung Electronics đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2 năm nay, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip nhớ...
Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc gần 10% khi kết quả thấp hơn kỳ vọng và nhà đầu tư lo ngại làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể chững lại...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.