Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Mỹ Barack Obama ngày 24/11 đã nhất trí tăng cường chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, đồng thời phối hợp hoạt động tình báo về các nguy cơ trong nước sau vụ thảm sát đẫm máu ở Paris vừa qua.
Hãng tin Reuters cho biết, mối quan hệ Mỹ-Pháp, vốn là hai nước đồng minh, từng trở nên căng thẳng xung quanh vấn đề chính sách đối với Syria kể từ tháng 8/2013.
Khi đó, căng thẳng xuất phát từ việc ông Obama hủy một kế hoạch không kích lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì cho rằng chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở nước này. Khi thông tin phát đi từ Washington về việc ông Obama hủy kế hoạch, máy bay chiến đấu của Pháp đã sẵn sàng trên đường băng.
Nhưng nay, trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 24/11, Tổng thống Hollande đã thể hiện rõ thái độ xúc động trước sự ủng hộ của ông Obama dành cho nước Pháp sau vụ khủng bố hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.
Nhà lãnh đạo Pháp đã gạt sang bên những bất đồng trước đó với Mỹ, và cho biết ông và Tổng thống Mỹ có cùng một “quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố đến cùng ở bất kỳ nơi nào”.
“Chúng tôi sẽ không để cho thế giới bị phá hủy. Để đối mặt với IS, chúng tôi cần phải có sự đáp trả tập thể và kiên quyết”, ông Hollande nói.
“Chúng tôi sẽ tiêu diệt IS cho dù chúng ở nơi đâu, cắt nguồn tài chính của chúng, truy lùng thủ lĩnh của chúng, phá hủy mạng lưới của chúng, và giành lại những vùng đất mà chúng kiểm soát”.
Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã quyết định sẽ tăng cường và mở rộng các cuộc không kích ở Syria và Iraq, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu IS. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đều không đưa ra những chi tiết cụ thể về việc chiến dịch sẽ được nâng cấp như thế nào.
Trong lúc diễn ra cuộc gặp Hollande-Obama tại Washington, một cuộc không kích tập thể giữa Pháp và Mỹ đã nhằm vào một trung tâm chỉ huy của IS ở Iraq. Ngoài tăng cường không kích, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy trên mặt đất thông qua cung cấp trang thiết bị và đào tạo.
Tổng thống Obama thừa nhận người Mỹ đang lo sợ về khả năng xảy ra trên đất Mỹ một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ Paris. Ông hối thúc châu Âu chia sẻ thêm thông tin tình báo về những người đi lại giữa châu lục này với Trung Đông.
“Chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc phối hợp giữa các quốc gia”, ông Obama nói, đồng thời đề xuất chia sẻ các công cụ của Mỹ về sàng lọc người tị nạn đến từ vùng chiến sự.
Theo ông Hollande, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để hạn chế sự di chuyển của các phần tử cực đoan vào châu Âu. Ông Hollande nhấn mạnh còn một đoạn biên giới mà Thổ Nhĩ Kỳ chưa đóng cửa ở phía Bắc của Aleppo và IS vẫn đang sử dụng kẽ hở này để vận chuyển hàng hóa và chiến binh.
Chuyến thăm Washington là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Pháp nhằm vận động sự ủng hộ quốc tế cho chiến dịch chống IS sau vụ khủng bố Paris.
Ông Hollande đã gặp Thủ tướng Anh David Cameron vào hôm thứ Hai, sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư, và dự kiến thăm Nga vào ngày thứ Năm.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.