
Sáng 15/10, tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Đồng tình với sự cần thiết xây dựng dự án luật, song hầu hết các ý kiến thảo luận đều băn khoăn, lo ngại những ưu đãi thuế như quy định trong dự thảo sẽ không đến được đúng đối tượng.
Giảm thuế với nhà ở xã hội
Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành thì mức thuế suất áp dụng đối với tất cả các loại nhà là 10%.
Với mục đích ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây nhà ở xã hội, Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.
Chính phủ cũng đề nghị mọi dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, không phụ thuộc địa bàn đầu tư đều được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi cao nhất. Tức thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm và giảm thuế tối đa 9 năm tiếp theo. Trong khi, theo quy định của luật hiện hành thì chỉ có dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng ưu đãi ở mức này.
Đa số ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, cơ quan thẩm tra dự án luật, các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều nhất trí với sự điều chỉnh này.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại mục đích tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp tiếp cận nhà giá rẻ sẽ khó có thể đạt được.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cho rằng phải hỗ trợ bằng chính sách trực tiếp cho người có thu nhập thấp. Vì “ doanh nghiệp phần lớn chỉ vì lợi nhuận, còn quản lý của Nhà nước thì lỏng lẻo”.
Đại biểu Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng chưa yên tâm về tính khả thi, bởi “nếu để doanh nghiệp quyết định giá thì chưa chắc người sử dụng đã được hưởng lợi”.
Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đúc kết từ thực tế “có khi người thu nhập thấp lại phải mua lại nhà của người của thu nhập cao”.
Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra chưa tán thành sửa hai luật này cũng vì lý do có thể người thu nhập không thấp không được hưởng lợi, Nhà nước lại thất thu ngân sách nếu giá bán, giá thuê nhà vẫn không giảm mặc dù được ưu đãi thuế.
Mặt khác, quy định của dự thảo luật chưa đảm bảo tính công bằng trong áp dụng chính sách. Nếu chỉ ưu đãi thuế với doanh nghiệp thì sẽ không công bằng với các cá nhân kinh doanh trong cùng lĩnh vực.
Bổ sung ưu đãi với dự án đầu tư mở rộng
Từ ngày 1/1/2009, theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chính sách thuế ưu đãi đối với đầu tư mở rộng đã bị bãi bỏ, trừ trường hợp đầu tư mở rộng hình thành pháp nhân. Còn trước đó thì phần tăng thêm do đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm thuế tối đa 7 năm tiếp theo, tùy thuộc địa bàn và lĩnh vực đầu tư.
Tại dự luật này, Chính phủ đề nghị đối với dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp đang hoạt động thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư cũng được hưởng ưu đãi như dự án thành lập pháp nhân mới.
Tuy nhiên, đây phải là dự án hạch toán riêng và đáp ứng một trong các tiêu chí : Công suất đầu tư tăng trên 30% so với công suất hiện tại hoặc số vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 10 tỷ đồng với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn kinih tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tán thành đề nghị này, song Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị quy định rõ ngay trong dự luật các tiêu chí, điều kiện để xác định các dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế, nhằm khắc phục tình trạng lợi dụng pháp luật để trốn thuế.
Một số ý kiến trong ủy ban không tán thành vì cho rằng quy định này sẽ dẫn đến tình trạng ưu đãi dàn trải.
Dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.




Cùng một mức thuế suất thu nhập như doanh nghiệp, nhưng hộ kinh doanh vẫn chưa được hưởng cùng một cơ chế tính thuế. Với những hộ có doanh thu lớn, việc tính thuế thu nhập đã chuyển sang tính trên phần thu nhập sau khi trừ chi phí, song hộ vẫn nằm ngoài chuỗi khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn và dữ liệu mua vào, bán ra ngày càng đầy đủ, sự khác biệt này trở thành khoảng trống đáng chú ý trong chuỗi VAT.
Theo dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi đăng ký thành lập. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính này có thể khiến thời gian ưu đãi trôi qua khi doanh nghiệp chưa có lãi…
Việc cơ quan thuế tăng cường sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để giám sát tuân thủ đang khiến doanh nghiệp phải chú trọng hơn đến chất lượng dữ liệu, hệ thống kiểm soát và khả năng giải trình...
Một cảnh báo rủi ro trên hệ thống thuế không đồng nghĩa giao dịch không có thật hay hóa đơn không hợp pháp. Cục Thuế yêu cầu việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng phải bám sát mức độ rủi ro, tách phần cần kiểm tra khỏi phần đủ điều kiện, thay vì để một mắt xích trong chuỗi cung ứng làm chậm toàn bộ khoản hoàn thuế…
Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất mở rộng diện miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục, trong đó có cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đề xuất này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho giáo dục, song cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ tiêu chí để ưu đãi thuế không bị lợi dụng và bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.