
Tốc độ giao dịch phiên chiều chậm lại đáng kể khi nhà đầu tư chờ đợi đợt mua bán lớn của các quỹ ETF tái cơ cấu thời điểm đóng cửa. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu sức ép và tụt giá khiến VN-Index rơi trở lại sát tham chiếu. Tuy nhiên phần còn lại của thị trường vẫn tốt và dòng tiền tranh thủ lượng hàng lớn được xả ra đã nhập cuộc, kéo thanh khoản lên cao nhất 5 tuần.
Dòng tiền chững lại buổi chiều thể hiện rõ nhất qua thanh khoản. Ngay cả khi đợt ATC giao dịch cực lớn thì tính chung chiều nay sàn HoSE vẫn giảm gần 10% thanh khoản so với phiên sáng. Đợt tái cơ cấu này đã được thị trường biết trước và nếu nhà đầu tư muốn mua thì không nhất thiết phải vào quá sớm.
Áp lực bán trong đợt ATC đẩy giá khá nhiều trụ quay đầu: VCB đóng cửa giảm 0,98%, VIC giảm 1,4%, BID giảm 0,41%, VHM giảm 0,91%, VNM giảm 0,82%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số. Ngoài ra chưa kể đến nhiều cổ phiếu khác cũng suy yếu. VN-Index chốt phiên chỉ còn tăng 0,77 điểm ( 0,06%) dù lúc mạnh nhất tăng hơn 12 điểm ( 0,95%).
Dù vậy các cổ phiếu nhìn chung vẫn trụ giá khá tốt. HoSE cuối ngày vẫn có 224 mã tăng/185 mã giảm, trong đó 53 mã tăng hơn 1%, tập trung 31,1% tổng giá trị khớp của sàn. Phía giảm có 69 mã giảm hơn 1% nhưng chỉ tập trung 8,1% thanh khoản. Nói cách khác, khả năng duy trì giá ở nhiều cổ phiếu vẫn ổn, nhất là các mã không bị ảnh hưởng từ hoạt động tái cơ cấu danh mục ETF.
Ngoài ra, hoạt động tái cơ cấu này chỉ mang tính thời điểm và không nên lấy diễn biến giá hôm nay để đánh giá về cung cầu. Thanh khoản của khối ngoại ở HoSE chỉ chiếm 14,9% tổng giao dịch sàn này ở phía bán và chiếm gần 13,5% ở phía mua. Trong khi đó tổng giao dịch HoSE lên tới 21.821 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây. Điều này thể hiện một lượng lớn tiền đã được bơm vào thị trường.
Giao dịch của khối ngoại ghi nhận bán ròng khoảng 362,1 tỷ đồng trên HoSE, trong khi buổi sáng mua ròng 50,3 tỷ. Nhiều mã xuất hiện bán ròng lớn là VHM -268,4 tỷ, VIX -192,4 tỷ, VNM -177,8 tỷ, EVF -107,3 tỷ, HPG -69,6 tỷ, VIC -69,1 tỷ, VPB -38 tỷ, HSG -30,8 tỷ, VCG -30,7 tỷ. Bên mua có SSI 193,9 tỷ, TCB 124,8 tỷ, VND 67,7 tỷ, STB 56,6 tỷ, VRE -55,2 tỷ, NAB -45,2 tỷ, FTS 39,1 tỷ, HCM 31,3 tỷ…
Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay là thanh khoản. Mặc dù có lượng tiền lớn vào và ra của các quỹ ETF nhưng dòng tiền nội vẫn là chủ đạo như mới thống kê phía trên. Ở một phiên các quỹ mua bán mạnh, các nhà đầu tư muốn mua sẽ có cơ hội. Điều quan trọng là một lượng tiền lớn chấp nhận tham gia thị trường sau thời gian dài thanh khoản rất chậm. Dòng tiền chỉ gia tăng khi nhà đầu tư được thuyết phục về cơ hội, chứ không phải rủi ro. Khoảng 30% mức gia tăng thanh khoản trên HoSE phiên này không đến từ nhóm VN30.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.