Tái cơ cấu kinh tế, nhìn từ một “ví dụ điển hình”

Nguyên Thảo

01/10/2014, 06:28

Cho đến tận tháng 7/2014, tỉnh An Giang vẫn đang dự thảo đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh

Một góc chợ nổi An Giang tại thành phố Long Xuyên.
Một góc chợ nổi An Giang tại thành phố Long Xuyên.

Sáng 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo giám sát về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Đây cũng là nội dung đã được bàn thảo sôi nổi suốt 1,5 ngày tại

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014

 cuối tuần qua.

Tràn ngập những lo lắng cả về “tốc độ” cũng như kết quả của công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đã được thể hiện tại sự kiện mà theo nhận xét của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh “xứng đáng là diễn đàn có chất lượng nhất ở Việt Nam hiện nay”.

TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM, vị đại biểu thường tự nhận mình là người lạc quan viết tại tham luận: “Cho đến thời điểm hiện tại, chủ trương tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa thực sự đi vào thực tiễn”.

Không khó để có thể tìm dẫn chứng cho nhận định đó. Bên lề diễn đàn, người viết bài này được nghe một ví dụ được coi là rất điển hình trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Đó là, vào cuối năm 2013, Văn phòng Quốc hội gửi văn bản tới các địa phương đề nghị báo cáo việc thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế.

Ở văn bản phúc đáp đề ngày 6/1/2014 gửi Văn phòng Quốc hội, UBND tỉnh An Giang báo cáo nguyên văn: “Căn cứ vào quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2030. Tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án của tỉnh (đang dự thảo) và hiện trong giai đoạn hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về đề cương và nội dung từng bộ phận tái cơ cấu nền kinh tế nên tỉnh chưa có cơ sở áp dụng triển khai.

Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội”.

Cuối tháng 6/2014, Văn phòng Quốc hội lại gửi đến UBND tỉnh An Giang một công văn với yêu cầu như công văn cuối năm 2013.

Và, UBND tỉnh An Giang lại hồi đáp một văn bản y hệt, chỉ thay ngày nhận được công văn của Văn phòng Quốc hội từ 12/12/2013 thành 25/6/2014.

Thậm chí, trong công văn ngày 6/1 có đoạn “

báo cáo thực việc hiện

” nhầm thứ tự giữa hai chữ “hiện” và “việc” cũng vẫn không được sửa ở văn bản ngày 3/7.

Như vậy, sau một năm rưỡi (tính đến ngày 3/7/2014) đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh An Giang vẫn đang dự thảo đề án của tỉnh.

Trong khi đó, tại chính Quyết định số 339/QĐ-TTg được nhắc đến ngay trong văn bản của UBND tỉnh này Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(gồm có cả Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, người hai lần ký công văn nói trên - PV)

phải khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện ngay trong nửa đầu năm 2013 chương trình hành động tái cơ cấu theo lĩnh vực, ngành hoặc vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

Trở lại lý do chưa có hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương được nêu tại hai văn bản, giả sử tất cả 63 tỉnh, thành đều chờ đợi như vậy, thì cũng có nghĩa đến thời điểm tháng 7 tái cơ cấu nền kinh tế vẫn đang là việc ở trên giấy.

Nhưng, theo phân tích của một số chuyên gia kinh tế thì ngay tại Quyết định 339 cũng đã nêu rất cụ thể nhiệm vụ của các địa phương. Và, những công việc đó không cần chờ bất cứ hướng dẫn của bộ, ngành nào cũng có thể triển khai thực hiện được ngay.

Chẳng hạn, phần giải pháp Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, quy hoạch vùng, địa phương và các quy hoạch khác để thực hiện các nội dung, định hướng tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, bảo đảm phù hợp với từng vùng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững…

Xem ra, lý do chưa có hướng dẫn của An Giang không mấy thuyết phục. Nhưng câu hỏi đặt ra là, một năm rưỡi qua, hàng quý, UBND tỉnh này đã báo cáo về nhiệm vụ được giao với Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng - như thế nào, theo quy định tại Quyết định 339?

Và, giả sử lý do như ở công văn gửi Văn phòng Quốc hội nói trên đã được báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì việc đến nay An Giang vẫn đang dự thảo đề án có trách nhiệm của bộ này hay không?

Có lẽ, câu trả lời của các câu hỏi trên rất cần được công khai với cử tri cả nước, mà trước hết là với các vị đại diện cho dân, khi Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về tái cơ cấu nền kinh tế vào kỳ họp thứ 8 sẽ được khai mạc vào ngày 20/10 tới đây.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy