Đài JNN vừa dẫn nguồn tin từ Công ty điện lực Tokyo cho biết, nồng độ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang giảm nhanh. Tính tới 14h58 chiều nay (12h48 theo giờ Việt Nam), nồng độ phóng xạ đo được ở mức 3,3 milisievert.
Trước đó, lúc 11h20 sáng nay, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết kết quả đo nồng độ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã lên mức rất cao, khoảng 1.000 milisievert. Mức phóng xạ này có thể gây ra các bệnh nhiễm xạ, các chuyên gia cho hay.
Do đó, Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cho các công nhân rút khỏi khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, tạm ngừng các nỗ lực làm mát các lò phản ứng quá nóng. "Các công nhân không thể tiến hành, dù là việc nhỏ nhất, tại nhà máy ngay lúc này", ông Edano nói.
Theo công bố phát đi hôm nay của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản, lượng nước làm mát tại lò phản ứng số 5, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đang tụt giảm. Đây là một trong số các lò bị ngừng hoạt động khi động đất và sóng thần hôm 11/3 ập vào bờ biển phía Đông Nhật Bản.
Trong lúc này, theo tường thuật của tờ Daily Mail, những người dân sống gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang tìm mọi cách di tản khỏi thành phố trên bất cứ phương tiện gì có được. Ngay từ đêm qua, hàng đoàn xe đã rời khỏi thành phố Fukushima. Người dân bắt đầu xuất hiện tâm lý hoang mang về tình hình phóng xạ.
“Chúng tôi thật sự lo lắng, nhà máy ở quá gần chúng tôi, nhưng Chính phủ cứ lặp đi lặp lại rằng nó rất an toàn", ông Fumiko Watanabe 70 tuổi cho biết. "Mọi người đều lo ngại rằng, phải chăng người ta đang che giấu về độ nguy hiểm thật sự của nhà máy này cũng như những gì đang diễn ra”.
Thành phố Yamagata nằm cách nhà máy điện Fukushima hơn 80km, nhưng theo người dân nơi đây, họ có thể ngửi thấy mùi nước biển. “Khi gió thổi đến từ hướng đông nam chúng tôi có thể cảm nhận được mùi của biển", ông Takeo Obata, 56 tuổi, cho biết. "Nếu chúng tôi ngửi thấy mùi nước biển, thì làm sao có thể tránh được khói độc hại sẽ bay tới đây".
Mặc dù chính phủ Nhật thông báo vùng nguy hiểm chỉ nằm trong bán kính 30km xung quanh nhà máy Fukushima, nhưng thông tin rò rỉ phóng xạ đã gây hoảng sợ cho người trong bán kính 100km xung quanh khu vực. Nhiều người được chính phủ sơ tán đã tự lái xe ra đi do phải chờ đợi quá lâu.
Trong khi đó nhiều người dân Tokyo cũng đã bắt đầu di tản sau khi nghe được thông tin về bụi phóng xạ có thể bay khắp Nhật Bản, bất chấp những tuyên bố của chính quyền thành phố rằng, nồng độ phóng xạ trong không khí hiện chưa tới mức nguy hiểm đến sức khỏe con người.
Một số công ty tại Tokyo đã bắt đầu sơ tán nhân viên. Những đoàn khách du lịch giảm bớt lịch trình để trở về nước càng nhanh càng tốt. Một số hãng hàng không quốc tế đã hủy chuyến bay tới Tokyo. Trong khi đó, tại các sân bay, hàng trăm người xếp hàng để chờ mua vé lên máy bay.
Nhiều người xếp hàng ở sân bay quốc tế Tokyo để có thể lên bất cứ chuyến bay nào. “Tôi không sợ có thêm một trận động đất nữa, nhưng tôi sợ phóng xạ”, một hành khách đang xếp hàng lên máy bay nói. Một hành khách khác cũng đồng tình cho rằng, nguy cơ hạt nhân lúc này thật đáng lo.




Trung Quốc đã mua 26 triệu thùng dầu từ Trung Đông trong bối cảnh Saudi Arabia hạ giá bán dầu cho châu Á xuống mức thấp nhất 6 năm...
Một số nền kinh tế nhỏ hơn ở châu Âu được dự báo sẽ nổi lên như những điểm sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội...
Các công ty vận tải biển Hy Lạp đã thu ít nhất 3,8 tỷ USD từ hoạt động vận chuyển dầu Nga trong ba năm qua, bất chấp nỗ lực của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhằm hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Moscow bằng cơ chế áp giá trần...
Trong tháng 5, cả xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ của Mỹ đều lập kỷ lục. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ cũng lập kỷ lục mới...
Thặng dư thương mại tháng 5 của Canada đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 4 tháng liên tiếp bất chấp mối quan hệ thương mại căng thẳng với Mỹ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.