Chỉ số chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,24% (+4,22 điểm) lên mốc 1795,63 điểm. VN-Index vẫn có một vài trụ đỡ: VIC tăng 1,13%, VCB tăng 1,01%, GAS tăng 1,2%. Tuy nhiên việc để “lỡ” mốc 1800 điểm cũng do các trụ suy yếu.
Cả ba trụ này đều không còn giữ được mức giá cao nhất, trong đó GAS đạt đỉnh lúc 10h5 sau đó trượt giảm xuống khoảng 2,42%. VCB, VIC cũng lùi 1-2 bước giá so với mức cao nhất. Đáng chú ý nhất là VHM, trượt giảm tới 1,63% so với đỉnh và chốt phiên sáng đã giảm 1,36% so với tham chiếu. CTG cũng trượt giảm 1,11% so với đỉnh, thành giảm 0,79% so với tham chiếu… Thống kê rổ VN30 thì trừ SSB, toàn bộ các mã còn lại đã trượt giảm với biên độ khác nhau, trong đó 12 mã trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất.
VN30-Index đang tăng nhẹ 0,22% với 13 mã tăng và 15 mã giảm. Hiện tượng trượt giá chưa dẫn đến nhưng thay đổi tiêu cực, các cổ phiếu giảm mạnh chỉ có VHM và VPL. Ngược lại số tăng hơn 1% có GVR tăng 2,62%, FPT tăng 2,26%, VJC tăng 1,76%, GAS tăng 1,2%, VIC tăng 1,13%, VCB tăng 1,01%. Thanh khoản rổ blue-chips này giảm mạnh 23% so với sáng hôm qua phản ánh sự chững lại của dòng tiền tổ chức.
Hiện tượng giảm dòng tiền mua cũng phản ánh khá rõ lên diễn biến giá cổ phiếu ở diện rộng. Đầu phiên thị trường còn khá tốt, chỉ số lập đỉnh lúc 9h40 tăng gần 11,9 điểm (+0,66%). Độ rộng lúc tốt nhất ghi nhận 147 mã tăng và 100 mã giảm. Tuy nhiên đến 10h30 còn 119 mã tăng/157 mã giảm và kết phiên là 123 mã tăng/165 mã giảm. Như vậy cổ phiếu hạ độ cao dần và rơi qua tham chiếu khá nhiều.
Thống kê biên độ trượt giảm cũng xác nhận khoảng 58% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã rơi khỏi giá cao nhất đầu ngày với biên độ tối thiểu cách 2 bước giá, trong đó 34% trượt giảm ít nhất 1%. Kiểu diễn biến giá này kết hợp với mức thanh khoản sụt giảm mạnh 31% còn gần 5.618 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận ở HoSE cho thấy lực cầu hạn chế.
Dù vậy mức trượt giảm nói trên cũng chưa dẫn tới hiện tượng giảm giá cả loạt. Trong 165 mã đỏ mới có 56 mã giảm hơn 1% và 9 mã trong nhóm này thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Điều này phản ánh sức ép từ bên bán không mạnh, là do tiền mua quá ít nên giá giảm. VHM dẫn đầu nhóm này với thanh khoản 192,2 tỷ đồng, giá giảm 1,22%. Tiếp đó là VIX với 160,3 tỷ, giá giảm 1,42%; VPL khớp 21,5 tỷ, giá giảm 1,44%; SBT khớp 21 tỷ, giá giảm 1,49%; GEL khớp 19,9 tỷ, giá giảm 1,39%; BAF khớp 16,2 tỷ, giá giảm 1,38%.
Ở phía tăng, giao dịch mạnh cũng chỉ dồn vào 10 cổ phiếu, phần lớn số thanh khoản cao nhất thuộc rổ VN30 như VIC, FPT, VCB, VJC… GMD tăng 1,65% với 112,9 tỷ, VPI tăng 2,92% với 75,1 tỷ, BCM tăng 6,98% với 39,5 tỷ, PHR tăng 1,31% với 29 tỷ là những cổ phiếu hút tiền tốt nhất.
Với trạng thái nghỉ ngơi hiện tại, thanh khoản khó có thể gia tăng mạnh trong những phiên cuối cùng của tháng 9. Tuy nhiên sức ép từ bên bán cũng có thể giảm. Trong tình huống đó sức mạnh cá biệt của một vài cổ phiếu lớn cũng đủ duy trì vùng điểm số tích cực cho VN-Index, thậm chí không loại trừ khả năng kéo luôn qua 1800 điểm. Dù vậy thanh khoản vẫn sẽ là điểm yếu khiến diễn biến tăng trở nên kém tin cậy.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang tăng trưởng mạnh, định giá của phần lớn danh mục vẫn ở mức thấp bất thường, trong khi Việt Nam tiếp tục phát triển thị trường vốn sâu rộng hơn để phục vụ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Ước tính khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026, giảm 47% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 61%, tương đương 18,9 nghìn tỷ đồng.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 3 liên tiếp, đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 198% so với tuần trước và là mức cao nhất từ cuối tháng 02/2026. Trong đó, quỹ ETF SPDR Gold Trust cũng hút ròng hơn 3,3 tỷ USD trong tuần qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có phiên giảm thứ hai liên tiếp, giải tỏa sức ép đối với cổ phiếu công nghệ...
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8), nhưng “dè dặt” trước ngưỡng chủ chốt 4.700 USD/oz do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát vào ngày thứ Tư...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.