15:55 31/03/2023

Tăng cường hợp tác giữa Singapore – Hải Phòng

Trương Quốc Cường

Với định hướng tiếp tục mở rộng kết nối thêm đối tác Singapore đến với Hải Phòng, mới đây Đoàn đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, do Đại sứ Jaya Ratman làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Thành phố Hải Phòng...

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp Đại sứ Jaya Ratman
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp Đại sứ Jaya Ratman

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu đặc biệt ghi nhận sự ủng hộ nhiệt thành và liên tục của Singapore đối với Việt Nam trên các Diễn đàn quốc tế,  đồng thời cũng khẳng định Singapore luôn là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 858 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực 24,8 tỷ USD; gồm cả 52 dự án đầu tư đến từ các nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ USD.

Trong đó, Hải Phòng tự hào là một trong số ít địa phương ở khu vực phía Bắc có Khu công nghiệp VSIP tại huyện Thuỷ Nguyên do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư, với quy mô vốn khoảng 1 tỷ USD trên tổng diện tích 1.500 ha.

Trở thành biểu tượng hợp tác đặc biệt giữa Singapore với Hải Phòng (Việt Nam) từ năm 2010,  Khu công nghiệp VSIP ngày càng chứng minh được tính hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy đã đạt tới khoảng 95%. 

Kết quả hoạt động hiệu quả của Khu công nghiệp VSIP không chỉ đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, mà còn mang lại cho thành phố nhiều định hướng phát triển với những giá trị mới, xây dựng Hải Phòng thành trung tâm công nghiệp, thu hút được thêm nhiều khu công nghiệp với tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, văn minh như VSIP Thủy Nguyên.

Đánh giá cao những thế mạnh, thương hiệu của Singapore trong các lĩnh vực, như: chính quyền số, quản lý đô thị, xây dựng đô thị thông minh, giáo dục, y tế, kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị và năng lượng tái tạo..., ông Châu mong muốn Đại sứ sẽ là cầu nối nhiệt tình và trách nhiệm giữa Hải Phòng với các địa phương, doanh nghiệp của Singapore có kinh nghiệm trong những lĩnh vực này. Nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, bắt đầu từ phổ thông, đại học cho tới đào tạo nghề; tạo điều kiện để du học sinh Hải Phòng tới Singapore học tập.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên Hải Phòng cũng mong muốn được Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; tăng cường xúc tiến thương mại, cũng như các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực...

Đại sứ Jaya Ratman trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đồng thời chia sẻ một số nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đến với Singapore vào tháng 2 vừa qua, hai nước đã hợp tác tổ chức thành công sự kiện diễn đàn kinh tế thu hút được đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp tới dự.

Đại sứ cũng mong muốn Hải Phòng sẽ tham dự vào diễn đàn kinh tế được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore tới đây. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam nói chung cũng như Hải Phòng nói riêng sẽ được phát triển mở rộng hơn nữa trên nền tảng những mô hình đạt chất lượng cao như Khu công nghiệp VSIP.

Đối với các lĩnh vực mà Hải Phòng mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, Singapore sẽ mời thành phố tham gia vào các chương trình, sự kiện quốc tế mà Singapore tổ chức để giúp thành phố Hải Phòng kết nối được với nhiều đối tác hơn nữa. Đặc biệt, Ngài Đại sứ cũng chào đón sinh viên Hải Phòng đến với Singapore.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, cùng nhiều tiềm năng, thế mạnh của Hải  Phòng cũng  phù hợp tương đồng với các thế  mạnh của Singapore  như: công nghiệp xanh, chuyển đổi số, quản lý đô thị và năng lượng tái tạo,  cảng biển, logistic, đóng tàu, giáo dục, y tế....

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và Đại sứ Singapore cũng thống nhất trong thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, Hội nghị xúc tiến đầu tư với Singapore, tập trung thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành, nghề nêu trên. Tiếp tục tăng cường lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại với hoạt động xúc tiến du lịch, tăng cường mở rộng kết nối thêm đối tác Singapore đến với Hải Phòng.