Thái Lan đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế dịp Tết Nguyên đán
Tường Bách
05/02/2025, 15:13
Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất hàng năm của Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á khác như Việt Nam, Singapore, Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Mông Cổ, Malaysia, Hồng Kông và Đài Loan…
Ảnh: Thaiger
Sau một sự cố nghiêm trọng khiến du khách Trung Quốc lo ngại về sự an toàn của mình khi đến thăm Thái Lan, sự quan tâm đến đất nước Đông Nam Á này như một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng đã sụt giảm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm. Nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã phải đăng một video được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) về việc “Xứ sở Chùa Vàng” hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài khi đến nước này.
Ngay sau đó, Thái Lan đã đưa ra lời kêu gọi tiếp theo đối với những du khách ngoại quốc đang lo lắng về chuyến đi tiềm năng đến nước này bằng cách ra mắt ứng dụng Cảnh sát du lịch. Công cụ di động này có hỗ trợ tiếng Trung Quốc, chia sẻ vị trí theo thời gian thực và các tính năng báo cáo khẩn cấp, một phát ngôn viên của công ty phân tích ForwardKeys cho biết.
Kết quả khá khả quan. Theo South China Morning Post, Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đã đến tham quan dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, lượng khách Trung Quốc đông nhất với hơn 770.000 lượt, tính từ 24/1 đến 2/2. Lượng khách nhập cảnh Bangkok tại hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang chiếm gần 3 triệu lượt, với tổng gần 12.000 chuyến, tăng hơn 14% so với dịp Tết 2024.
Hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan dịp Tết Nguyên đán, trong đó nhiều nhất là khách Trung.
Những địa điểm nổi tiếng như Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và Phuket có nhiều hoạt động phục vụ du khách dịp Tết như các lễ hội sôi động, các cuộc diễu hành múa rồng, biểu diễn nghệ thuật. Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT) cũng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp địa phương để thực hiện các sự kiện như lễ hội đèn lồng, biểu diễn kinh kịch. Nhiều khu chợ vẫn mở cửa dịp này và bày bán món ăn, đồ lưu niệm. Chủ các khách sạn, công ty lữ hành tung nhiều chương trình khuyến mãi với gói giảm giá chỗ ở, ăn uống, các tour du lịch văn hóa.
Sasikarn Watthanachan, phó phát ngôn viên chính phủ, cho biết 6 sân bay do Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (AoT), đã được chỉ đạo chuẩn bị cho lượng khách đổ về. Các sân bay lớn tại Thái đã tuyển thêm nhân viên nói được nhiều ngôn ngữ, tăng giờ làm để phục vụ khách tốt hơn dịp Tết cũng như kiểm tra thường xuyên tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, ngăn ngừa sự cố.
Đại tá Worasak Phisitbunnakorn, quyền chỉ huy Phòng Công vụ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết Cục Cảnh sát Du lịch đã nhận lệnh tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn cho du khách. Các đơn vị khác như đội trấn áp ma túy luôn trong tình trạng báo động cao. Bangkok là điểm đến được tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất dịp năm mới, khi tăng 70% so với năm ngoái và tiếp đến là hai tỉnh Chon Buri, Chiang Mai.
Theo Thaiger, lượng du khách đến Thái Lan trong tuần lễ từ ngày 20 - 26/1 duy trì mức tăng trưởng tích cực là 16% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ vào các thị trường chặng ngắn. Du khách Malaysia (95.062), du khách Nga (53.820), du khách Hàn Quốc (51.268) và du khách Ấn Độ (44.054) cũng đổ xô tới Thái Lan rất đông. Lượng du khách Malaysia và Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng lần lượt là 21% và 9,84% trong giai đoạn này.
Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và Phuket có nhiều hoạt động phục vụ du khách dịp Tết này.
Hiện Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đang chuẩn bị quảng bá cho “Năm du lịch và thể thao tuyệt vời” của Thái Lan. Trong một động thái cũng được cho là hướng tới việc chiều lòng du khách Trung Quốc, nội các Thái Lan đang vận động để đưa quần thể kiến trúc Phật giáo Wat Phra Mahathat Woramahawihan trở thành di sản thế giới của UNESCO. Nukul Prueksanusak, phát ngôn viên chính phủ, cho biết quần thể đền thờ đáp ứng các tiêu chí quan trọng của UNESCO và mang kiến trúc nhiều tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Nam Tông và Phật giáo sơ khai.
Quần thể được đề cử công nhận di sản thế giới bao gồm bảo tháp cổ, thánh địa Phật giáo và nơi ở của các nhà sư. Một số công trình đã được trùng tu nhiều lần. Chính phủ Thái Lan đánh giá việc công nhận di sản thế giới UNESCO với ngôi chùa sẽ thúc đẩy du lịch, đưa lượng khách dự kiến đến điểm này tăng khoảng 35% so với trước khi đăng ký.
Trước đó, TAT cũng đã điều chỉnh mục tiêu đối với du khách đến từ các quốc gia châu Á trong năm 2025, nhằm mở rộng các thị trường tiềm năng để bù đắp cho lượng du khách đến từ Trung Quốc giảm. Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng cục trưởng TAT phụ trách tiếp thị quốc tế tại thị trường châu Á và Nam Thái Bình Dương, cho biết TAT sẽ tập trung mở rộng thị trường Đông Bắc Á. Hàn Quốc và Nhật Bản có thể bù đắp cho sự giảm sút của thị trường Trung Quốc trong năm 2025 vì lượng khách đến từ hai quốc gia này dự kiến sẽ tăng so với năm 2024.
Năm 2025, TAT đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách đến từ Hàn Quốc, sau khi đã đạt được con số 1,8 triệu khách trong năm 2024. Bên cạnh đó, các tuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến với các thành phố du lịch như Chiang Mai và Phuket, giúp phân phối lại lượng khách du lịch cho nhiều khu vực hơn thay vì chỉ tập trung một số điểm du lịch chính như Bangkok hay Pattaya.
Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón 39 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng thời điểm trước dịch.
Trong khi đó, TAT cũng đang tích cực lên kế hoạch để mở rộng thị trường khách du lịch đến từ Nhật Bản, sau khi đã đón khoảng 1,05 triệu lượt khách từ quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2024. Ngoài ra, TAT vẫn tiếp tục cố gắng thúc đẩy thị trường Trung Quốc thông qua việc tăng cường hợp tác để tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2025, đồng thời triển khai thêm các chiến dịch quảng bá du lịch với các đại lý du lịch trực tuyến để thu hút du khách.
Về du lịch trong nước, kết quả hảo sát của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cho thấy, hầu hết người tiêu dùng nước này đã chi tiêu cho dịp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn năm ngoái. Sự lạc quan này một phần là nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ đã triển khai từ cuối năm ngoái, trong đó có việc phát tiền mặt cho người cao tuổi và sáng kiến hoá đơn điện tử dễ dàng, đã nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
Theo đó, chi tiêu của người tiêu dùng nước này trong dịp Tết Ất Tỵ tăng 4,5% lên gần 52 tỷ Baht. Đây là lần đầu tiên chi tiêu dịp Tết Nguyên đán của Thái Lan vượt quá 50 tỷ Baht (gần 1,5 tỷ USD) kể từ khi xảy ra đại dịch.
Quản lý điểm đến trở thành xu hướng du lịch 2025
09:27, 24/01/2025
TikTok bị cấm hay được cứu đều ảnh hưởng đến du lịch Mỹ và Trung Quốc
13:54, 21/01/2025
Nhật Bản giải quyết các thách thức do bùng nổ du lịch
Xung đột Trung Đông tác động đến tâm lý người tiêu dùng xa xỉ
Trước những diễn biến gần đây ở Trung Đông, triển lãm Private Luxury đã quyết định hủy bỏ sự kiện tại Dubai và chuyển địa điểm tổ chức sang Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi triển lãm dự kiến diễn ra từ 6 đến 9/10/2026, giữ nguyên định dạng và cấu trúc ban đầu...
Yến Sào Khánh Hòa: Khẳng định giá trị di sản bằng khoa học
Với 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) khẳng định khoa học là nền tảng then chốt để bảo tồn di sản biển đảo và tạo động lực cho sự phát triển bền vững, vươn tầm trong giai đoạn mới.
Giải đua F1 "mất trắng" gần 2 tỷ USD vì chiến sự
Môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất thế giới F1 bước vào mùa giải 2026 với đà tăng trưởng thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, lịch thi đấu tại Trung Đông lại đang phủ bóng đen bất định...
Thách thức của ngành đồ uống trước xu hướng giảm đường
Thông tin “uống nhiều nước ngọt làm tăng 34% nguy cơ rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên” đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang tin sức khỏe. Con số này xuất phát từ một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tạp chí Journal of Human Nutrition and Dietetics đầu năm 2026....
Chiến sự thử thách sức chịu đựng của ngành xa xỉ Vùng Vịnh
Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ – Israel và Iran đang làm lung lay hình ảnh ổn định mà Dubai cũng như toàn khu vực Vùng Vịnh đã dày công xây dựng, đe dọa một trong số ít những điểm sáng của ngành hàng xa xỉ tại đây...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: