11:35 16/06/2022

Thanh Hóa tuyên dương những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế

Trương Xuân Thiên

227 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đã được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp ngân sách nhà nước trong 2 năm 2020 và 2021...

Các tổ chức, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen tại hội nghị.
Các tổ chức, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen tại hội nghị.

Sáng ngày 15/6/2022, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2 năm 2020, 2021. 

Năm 2020 và 2021, tình hình chung cả nước và của tỉnh trong điều kiện vô cùng khó khăn; dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, gia tăng trên diện rộng. Nhưng với quyết tâm cao, nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh trong năm 2020 và 2021 vẫn đạt được kết quả đáng mong đợi và vượt xa so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 8% so với năm 2019 khi dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 41.783 tỷ đồng (bằng 157% dự toán HĐND tỉnh giao) đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 7 cả nước, là mức thu cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Thanh Hóa, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao của cả nước; tính chung cả giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 10,9%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh hội nghị ngày 15/6/2022.
Toàn cảnh hội nghị ngày 15/6/2022.

Với thành tích trong sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp ngân sách nhà nước trong 2 năm 2020 và 2021, toàn tỉnh có 227 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng. Trong đó, năm 2020 có 1 doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen, 47 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2 doanh nghiệp được Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế tặng Giấy khen, 66 doanh nghiệp được Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen. Năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 1 doanh nghiệp, 34 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế tặng Giấy khen cho 7 doanh nghiệp, 69 doanh nghiệp được Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương những thành tích và cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế tỉnh; sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị này.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt chính sách Pháp luật thuế, tạo ra sự lan tỏa về tinh thần thượng tôn luật pháp trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế; đồng hành với cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật Thuế. Tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật, gắn với với bảo vệ môi trường; nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, không để nợ đọng thuế quá hạn; từ thực tiễn hoạt động có nhiều hơn những kiến nghị xác đáng, phù hợp để Nhà nước xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm hơn nữa điều kiện làm việc, thu nhập và lợi ích chính đáng của người lao động; tích cực tham gia, ủng hộ các công việc chung của tỉnh, các hoạt động nhân đạo từ thiện, thể hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.