
Thị trường khởi động chậm đầu phiên sáng nay nhưng sau đó tăng tốc nhanh nhờ dòng tiền thay đổi chóng mặt. Phiên đảo chiều hôm qua phát tín hiệu kết thúc đợt chốt lời ngắn hạn đã khuyến khích dòng tiền mới giải ngân quyết liệt hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tới gần 11.700 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với sáng hôm qua và lên mức cao nhất 6 tuần.
Dẫn đầu thị trường cả về biên độ tăng giá lẫn thanh khoản là “bộ ba” truyền thống: Ngân hàng, chứng khoán và thép. Trong 10 cổ phiếu dẫn dắt điểm số cho VN-Index sáng nay thì có 7 cổ phiếu ngân hàng, thêm HPG thuộc nhóm thép và SSI thuộc nhóm chứng khoán. Duy nhất MSN là “lạc điệu”. Không chỉ vậy, trong top 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường, có 2 mã thép là HPG, HSG; 3 mã chứng khoán là SSI, HCM, VCI và 4 mã ngân hàng là MBB, VPB, TCB và STB.
Trong toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn, duy nhất NAB còn đỏ, giảm 1,14% nhưng tới 14 mã khác tăng trên 1%, với 9 mã ngân hàng thuộc rổ VN30. VCB tăng 1,64% đang là trụ kéo điểm mạnh nhất, tiếp đến là BID tăng 1,93%. Xét về biên độ, MSB khỏe nhất với mức tăng 3,02%. HPG đứng thứ 3 trong nhóm trụ khi tăng 1,74%, các mã thép khác cũng rất khỏe nhưng vốn hóa hơi nhỏ: HSG tăng 2,98%, NKG tăng 2,84%... Cổ phiếu chứng khoán cũng tương tự, duy nhất SSI tăng 3,01% là có lợi thế vốn hóa, còn lại HCM tăng 3,26%, VCI tăng 2,61% hay nhiều mã nhỏ hơn cũng rất mạnh.
VN-Index kết phiên sáng nay tăng 0,81% ( 10,36 điểm) với độ rộng áp đảo hoàn toàn 274 mã tăng/107 mã giảm. Tới 91 mã trong nhóm tăng vượt tham chiếu quá 1% và thanh khoản đóng góp 67,7% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Giao dịch sàn này cũng tăng 2,7 lần so với sáng hôm qua, đạt gần 10.875 tỷ đồng. Như vậy diễn biến tăng có sự phù hợp cả về độ rộng, biên độ lẫn thanh khoản.
Dĩ nhiên nhóm blue-chips vẫn là động lực chính của đà tăng này. VN30-Index tăng 0,85% với 22 mã tăng/6 mã giảm. Rổ VN30 cũng đóng góp 13 mã tăng hơn 1%. Thanh khoản rổ này cũng chiếm 51,1% toàn sàn HoSE. Top 10 thanh khoản thị trường có 7 mã thuộc rổ blue-chips này. VN30-Index chốt phiên sáng đạt 1.324,19 điểm, đã vượt qua đỉnh cao nhất năm 2024, trong khi VN-Index vẫn còn khoảng cách khá xa.
Phần còn lại của thị trường cũng hưởng lợi đáng kể. Midcap đang tăng 0,91%, Smallcap tăng 0,53%. Khá nhiều cổ phiếu tầm trung giao dịch sôi động với mức tăng giá ấn tượng như EVF tăng 5,63% khớp 103,8 tỷ đồng; HCM tăng 3,26% với 297,9 tỷ; VIX tăng 3,07% với 193,5 tỷ; MSB tăng 3,02% với 191,5 tỷ; BCG tăng 2,99% với 39,6 tỷ; HSG tăng 2,98% với 330,2 tỷ; NKG tăng 2,84% với 157,4 tỷ CTS tăng 2,73% với 65 tỷ…
Nhóm cổ phiếu bị rớt lại phía sau hầu hết là các mã ít quan trọng. Rổ VN30 có 6 cổ phiếu đỏ nhưng mức giảm đều nhẹ. Đáng kể nhất là VNM, VJC và BVH cùng giảm 0,57%. Các mã vừa và nhỏ chiếm chủ đạo trong nhóm giảm nhưng cũng không nhiều cổ phiếu bị bán tháo. VTP giảm 2,25% thanh khoản 28,7 tỷ; KDC giảm 1,36% khớp 26,9 tỷ; SHI giảm 1,35% khớp 9,2 tỷ; NAB giảm 1,14% khớp 22,1 tỷ; VPG giảm 1,06% khớp 8 tỷ là số ít mã nổi hơn phần còn lại.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng nhẹ 41,9 tỷ đồng trên HoSE và hơn 16 tỷ trên HNX, UPCOM. Không có nhiều mã được mua nổi bật, SSI 57,1 tỷ, TCB 41,6 tỷ, VCI 28,4 tỷ, HCM 24,4 tỷ, VIX 20,1 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND 29,3 tỷ là nhiều nhất. Bên bán có vài mã là HPG -42,5 tỷ, STB -29,1 tỷ, VPB -27,5 tỷ, VND -23 tỷ, VNM -22,2 tỷ.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản đã gia tăng rất mạnh. Sàn HoSE trong 2 tháng nay chỉ có 4 phiên sáng là đạt mức khớp lệnh quá 10.000 tỷ đồng mà thôi. Thanh khoản gia tăng kết hợp với diễn biến tăng giá tốt ở cổ phiếu và trên diện rộng cho thấy dòng tiền đang hưng phấn cao.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.