
Thị trường có phiên bùng nổ thứ hai liên tiếp với dòng tiền khổng lồ. VN-Index tăng 2,41% sáng nay và đạt đỉnh cao lịch sử mới tại 1565,03 điểm. Riêng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE đã tăng 109% so với sáng hôm qua, đạt 31.723 tỷ đồng, chỉ kém một chút so với mức lịch sử 35.451 tỷ đồng trong phiên sáng ngày 29/7.
Hôm qua VN-Index đã có phiên tăng cực mạnh gần 33 điểm (2,21%) và sáng nay tăng tiếp 36,84 điểm (2,41%). Đây là “cú tăng kép” mạnh chỉ sau hai phiên đảo chiều từ “đáy thuế quan” thời điểm đầu tháng 4 vừa qua. Khác biệt là cú nhảy này đã đưa chỉ số lên đỉnh cao lịch sử mới, dù so với mức đỉnh lúc 11h10, VN-Index đã tụt nhẹ xuống khoảng 5,45 điểm.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản cực lớn lại xuất hiện, dù chưa bằng phiên ngày 29/7 nhưng diễn biến giá lại ngược lại. Phiên sáng ngày 29/7 là hoạt động bán tháo dữ dội thì sáng nay là đợt kéo lên “điên cuồng”. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 221 mã tăng/105 mã giảm, trong đó 109 cổ phiếu tăng vượt 1%, bao gồm 65 mã tăng từ 2% trở lên.
VN30-Index đang tăng tới 2,98% với 27 mã tăng và 2 mã giảm, xác nhận sức mạnh của nhóm blue-chips. VIC kịch trần và cũng quay lại sát đỉnh cao tháng 7/2025 đã đem về tới gần 6,8 điểm. VHM tăng 5,31%, MBB kịch trần, TCB tăng 4,38%, VCB tăng 1,64%, CTG tăng 3,18%, VPB tăng 3,03%, HPG tăng 4,15% đều là các cổ phiếu cực mạnh đồng thời thuộc nhóm Top 10 vốn hóa sàn HoSE. Ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng là rất rõ ràng: trong 10 mã kéo hơn 26 điểm tăng cho VN-Index thì ngân hàng chiếm 7 mã.
TPB và MBB là hai cổ phiếu trong nhóm ngân hàng tăng hết biên độ, đồng thời 18 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng từ 2% trở lên. Toàn nhóm đều xanh, chỉ VAB, BAB là tăng dưới 1%. Cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 6/10 vị trí có thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay, trong đó TCB khớp 1.626,4 tỷ đồng, SHB khớp 1.268,4 tỷ, MBB khớp 1.230,3 tỷ và TPB khớp 1.176,8 tỷ.
Hai cổ phiếu duy nhất đỏ trong rổ VN30 là SAB giảm 0,62% và BCM giảm 0,85%, thêm FPT tham chiếu. Tới 22 mã trong rổ này tăng vượt 1%, bao gồm 17 mã tăng trên 2%. Đây là bằng chứng rõ nhất về sức mạnh của các blue-chips, dù biên độ có khác biệt về vốn hóa.
Ở phần còn lại, đà tăng cũng diễn ra khá sôi động. Trong 65 cổ phiếu tăng vượt 2% cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu tầm trung cực khỏe. VND tăng 2,58% với 938,7 tỷ đồng thanh khoản; GEX tăng 6,54% với 821,6 tỷ; VCI tăng 6,72% với 640,9 tỷ; KBC tăng 6,34% với 503,7 tỷ… Chỉ số đại diện nhóm Midcap cũng đang tăng 1,68%.
Dù vậy sức nóng vẫn không thể hiện rõ nét sáng nay, toàn sàn HoSE chỉ có 6 cổ phiếu kịch trần là VIC, EVG, TTF, TPB, MBB và HAR. Nhóm Smallcap tăng yếu 0,65% và thanh khoản chỉ chiếm 7,5% sàn. Tuần trước trung bình rổ này chiếm 9,5% thanh khoản HoSE và hôm qua chiếm 9,8%. Hiện thanh khoản vẫn đang tập trung lớn nhất vào rổ VN30 với 55,6% và Midcap với 35,8%. Thậm chí giao dịch rổ VN30 sáng nay còn lập kỷ lục lịch sử với hơn 17.645 tỷ đồng, cao hơn cả phiên sáng ngày 29/7 (14.581 tỷ đồng).
Mức thanh khoản cực cao này cũng đang nhờ hoạt động chốt lời khá mạnh, dù chưa đủ sức gây ảnh hưởng gì rõ nét lên giá. Hầu hết nhà đầu tư mới chọn cách bán thụ đồng chờ bên mua khớp lên. Thống kê trong rổ VN30 toàn bộ các mã đều không còn giữ được ngưỡng cao nhất trừ 3 cổ phiếu kịch trần. Vài mã bị ép xuống khá sâu như SHB tụt giảm 3,0% so với giá đỉnh, VJC tụt 2,27%. 13 cổ phiếu khác trong rổ tụt giá quanh 1%. Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 42,7% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã tụt giá từ 1% trở lên. Điều này cho thấy vẫn có sức ép chốt lời tạo áp lực khác nhau ở cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 410 tỷ đồng trên sàn HoSE, thấp hơn sáng hôm qua (-628,7 tỷ). Các mã bị bán mạnh là VIX -176,8 tỷ, SHB -162,2 tỷ, FPT -116,9 tỷ, VPB -102,1 tỷ, VND -84,8 tỷ, SSI -73,4 tỷ, GEX -61,9 tỷ, VSC -57,3 tỷ. Phía mua ròng có HPG 285 tỷ, VIC 82,3 tỷ, GMD 81 tỷ, STB 77,3 tỷ, VCB 66,2 tỷ, CTG 61,2 tỷ, MSN 56,8 tỷ, BID 52,1 tỷ.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.