VN-Index chốt phiên sáng giảm hầu như không đáng kể 0,08% (-1,44 điểm) với độ rộng không quá chênh lệch 128 mã xanh và 167 mã đỏ. Thanh khoản sàn HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, đạt 4.480 tỷ đồng, ở ngưỡng thấp kỷ lục.
Mức thanh khoản này không hẳn là xấu khi nhìn vào diễn biến giá cổ phiếu. Trong 167 mã đỏ của VN-Index chỉ có 24 mã giảm quá 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng. Ngược lại, trong 128 mã xanh cũng chỉ có 32 mã tăng quá 1% với giao dịch từ 1 tỷ trở lên. Nói cách khác, đại đa số cổ phiếu đang duy trì biên độ dao động rất hẹp hoặc hầu như không có thanh khoản.
Đây là hệ quả của cung cầu không gặp nhau và không bên nào thực sự chủ động giao dịch. Với lực mua yếu, nếu bên bán mạnh tay hơn, biên độ giá sẽ mở rộng theo hướng giảm và thanh khoản cao hơn. Phía ngược lại cũng đúng. Khi trạng thái đó không xảy ra nghĩa là cả hai bên đều thiếu động lực để đặt lệnh.
Nhóm blue-chips cũng đang duy trì trạng thái cân bằng với 13 mã xanh và 15 mã đỏ, chỉ số đại diện giảm nhẹ 0,16%. Số đỏ chỉ 3 cổ phiếu giảm đáng chú ý là LPB giảm 2,86%, MCH giảm 1,23% và VPL giảm 1%. Phía xanh cũng chỉ 5 mã mạnh nổi trội là SSB tăng 3,71%, GVR tăng 2,17%, VIB tăng 1,9%, GAS tăng1,08%, VHM tăng 1,01%. Thanh khoản rổ VN30 thậm chí giảm sâu 32% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.267 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục từ giữa tháng 8.
Giao dịch nhỏ trong rổ VN30 xác nhận các nhà đầu tư tổ chức cũng đang “đóng băng”. Khối ngoại cũng giảm quy mô bán ra xuống mức thấp nhất 2 tuần, chỉ còn 705,4 tỷ đồng. Vị thế ròng trên HoSE đạt -138 tỷ.
Nếu xét về tỷ lệ tăng giảm ở cổ phiếu, phiên sáng nay thâm chí có phần tích cực hơn các phiên trước, dù thanh khoản rất kém. Hoạt động đầu cơ cũng tạo một số diễn biến nóng, dù xu hướng có bền vững hay không vẫn là dấu hỏi. VIX tăng 1,21%, PVT tăng 2,77%, PLX tăng 2,53%, VCI tăng 1,29%, VND tăng 1,44%, VTP tăng 2,91% là những cổ phiếu thu hút dòng tiền khá tốt. Tuy nhiên tổng thể thanh khoản nhỏ vẫn cho thấy đây chỉ là những diễn biến đơn lẻ của dòng tiền nóng hạn chế hơn là một xu hướng đầu cơ rõ ràng.
Vấn đề lớn nhất của thị trường lúc này là không có động lực hỗ trợ thực sự để tạo cộng hưởng về kỳ vọng. Nhà đầu tư không tìm thấy rủi ro lớn để bán tháo nhưng cũng không muốn “xuống tiền” quy mô lớn. Đợt số liệu vĩ mô quý 3 dự kiến được công bố vào thứ Bảy tuần này, tức là sau khi tuần giao dịch kết thúc, vẫn có những rủi ro bất ngờ nhất định. Điều quan trọng hơn là số liệu vĩ mô khó có thể tạo nên sự bất ngờ lạc quan, ảnh hưởng tốt nhất khả dĩ là duy trì sự ổn định.
Mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 3 đến hiện tại đã có thể ước đoán sớm nhưng phản ánh lên giá cổ phiếu vẫn là câu chuyện dòng tiền. Những doanh nghiệp có triển vọng tốt hiện vẫn chỉ giữ giá nhờ áp lực bán yếu hơn là dòng tiền mua mạnh. Sự đột phá về giá trong ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào sức cầu hơn là những kỳ vọng phải vài tuần nữa mới rõ ràng.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.