
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Bình Minh
06/04/2016, 11:25
Trump khó có khả năng giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Ted Cruz, đối thủ cùng Đảng Cộng hòa của Donald Trump, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 5/4 ở Wisconsin.
Kết quả này được xem là một đòn mạnh giáng vào hy vọng của vị tỷ phú về việc trở thành người đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11/2016.
Theo hãng tin Reuters, với thất bại ở Wisconsin, Trump khó có khả năng giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đại diện đảng trước khi diễn ra đại hội của Đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới.
Trong trường hợp như vậy, đảng này sẽ phải tổ chức một đại hội môi giới (brokered convention) mà các nhà lãnh đạo đảng sẽ dùng ảnh hưởng của mình để định hướng việc lựa chọn người đại diện. Nếu vậy, Trump sẽ khó thắng bởi lãnh đạo Cộng hòa không đứng về phía ông.
Chiến thắng của Cruz ở Wisconsin tạo ra một bước ngoặt cho nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm ngăn chặn sự nổi lên của vị tỷ phú gây tranh cãi. Đồng thời, chiến thắng này cũng mở ra khả năng kéo dài cuộc chiến giành quyền đại diện đảng, có thể cho tới tận đại hội đáng vào tháng 7.
Bên phía Đảng Dân chủ, thượng nghị sỹ Bernie Sanders thắng ở Wisconsin, củng cố vị thế trong cuộc đua với người dẫn trước Hillary Clinton. Với chiến thắng này, ông Sanders rút ngắn đáng kể khoảng cách với cựu ngoại trưởng Mỹ về số phiếu đại biểu.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trump có 737 phiếu đại biểu so với 481 phiếu của thượng nghị sỹ Cruz đến từ bang Texas. Như vậy, Trump còn thiếu 500 phiếu để có 1.237 phiếu đại biểu cầu thiết để trở thành người đại diện đảng.
Cùng với Cruz, ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng hòa là Thống đốc bang Ohio John Kasich cũng đang hy vọng Trump không đạt được số phiếu đại biểu nói trên để Đảng Cộng hòa tổ chức một đại hội môi giới.
Cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin diễn ra sau một tuần đầy khó khăn đối với Trump. Giới quan sát cho rằng Trump đang “tự hủy họa mình” khi đưa ra những bình luận gây tranh cãi về phụ nữ, chẳng hạn ông nói những người phụ nữ phá thai nên bị trừng phạt, hay việc ông ủng hộ một nhân viên sau khi người này có hành vi tấn công một nữ phóng viên.
Trong một cuộc thăm dò mới được thực hiện của Reuters/Ipsos, Cruz đã gần đuổi kịp Trump trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái Trump bị một đối thủ đe dọa vị trí dẫn đầu.
Cuộc thăm dò được thực hiện trong thời gian từ ngày 1-5/4 cho thấy Cruz nhận được sự ủng hộ của 35% cử tri Cộng hòa, trong khi Trump nhận được 39%.
Mới chỉ cách đây một tháng, khi thượng nghị sỹ Marco Rubio còn chưa từ bỏ chiến dịch tranh cử, Cruz bị Trump dẫn trước tới 20 điểm phần trăm.
Bên phe Dân chủ, chiến thắng ở Wisconsin của Sanders, một thượng nghị sỹ đến từ bang Vermont, đánh dấu chiến thắng thứ 6 của ông trong 7 cuộc bầu cử so bộ gần đây. Tuy nhiên, ông Sanders được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua với cựu đệ nhất phu nhân khi bầu cử sơ bộ diễn ra ở New York vào ngày 19/4 và 5 bang miền Đông vào ngày 26/4.
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tổng cung tiền toàn cầu từ năm 2000 đến năm 2025, dựa trên số liệu từ Sáng kiến Global Money Supply Monitor (GMSM) của tổ chức Econovis...
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện tốc độ tăng giá thịt bò tại Mỹ từ khoảng năm 2021 đến tháng 8/2025, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ (BLS)...
Trong các lĩnh vực từ đường sắt, ô tô cho tới sản xuất kim loại, than, kim cương và xi măng tại Nga, nhiều tập đoàn công nghiệp hàng đầu đang cho nhân viên nghỉ việc không lương hoặc sa thải nhân sự...
Theo số liệu mới công bố của Viện Chính trị học Századvég (Hungary), phần lớn người dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không đồng tình với sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: