
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 19/11/2025
Kim Phong
03/02/2025, 12:01
Giới đầu tư phản ứng khá tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Ất Tị, khi thị trường Việt Nam nghỉ Tết tới 2 tuần đầy rẫy biến động trên thị trường quốc tế. Áp lực lớn nhất xuất hiện ở cổ phiếu FPT khi ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu đến hôm nay mới được phản ánh...
Giới đầu tư phản ứng khá tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Ất Tị, khi thị trường Việt Nam nghỉ Tết tới 2 tuần đầy rẫy biến động trên thị trường quốc tế. Áp lực lớn nhất xuất hiện ở cổ phiếu FPT khi ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu đến hôm nay mới được phản ánh.
FPT mở cửa đã giảm 3,52% sau đó lao dốc sâu hơn. Giá đáy đạt tới lúc gần 10h, FPT bốc hơi 4,56% và chốt phiên sáng còn -4,04%. Đây là mức giảm trong phiên mạnh kỷ lục kể từ tháng 11/2023. Thanh khoản của blue-chips này cực lớn với 1.016 tỷ đồng, chiếm khoảng 14,1% tổng giá trị khớp toàn sàn HoSE.
Đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài “tháo chạy” tới trên 3,59 triệu cổ phiếu FPT, chiếm 52,2% tổng khối lượng giao dịch. Giá trị bán ròng đạt 316,5 tỷ đồng tương đương 36,6% tổng mức bán ròng trên HoSE.
Nhóm cổ phiếu blue-chips ảnh hưởng nặng nề lên chỉ số VN-Index. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường, duy nhất CTG còn xanh nhẹ 0,39% nhưng có tới 6 mã giảm từ 1% trở lên. Chỉ riêng FPT giảm 4,04% đã lấy đi 2,2 điểm của chỉ số. Ngoài ra VCB giảm 0,76%, BID giảm 1%, VNM giảm 2,09%, VHM giảm 1,27%, VPB giảm 1,32%, GAS giảm 1,18%, TCB giảm 1,01%, MWG giảm 1,83%, VIC giảm 0,99%. 10 cổ phiếu ảnh hưởng nhất này đều là các mã thuộc VN30 và lấy đi khoảng 7,1 điểm trong tổng mức giảm 9,57 điểm (-0,76%) của VN-Index. Chỉ số VN30-Index thậm chí giảm 1,39% với 6 mã tăng/24 mã giảm.
Độ rộng toàn sàn HoSE cũng không quá tệ về cuối, VN-Index ghi nhận 156 mã tăng/293 mã giảm. Khi chỉ số này giảm chạm đáy lúc 10h20, chỉ có 116 mã tăng/317 mã giảm. Như vậy cũng đã có dòng tiền bắt đáy đẩy một số cổ phiếu hồi lại và số ít đủ mạnh để đổi màu giá.
Dù vậy chốt phiên sàn HoSE vẫn còn tới 97 cổ phiếu giảm hơn 1% so với tham chiếu. Loạt blue-chips chiếm top đầu về thanh khoản xác nhận có lực bán dữ dội là FPT, VNM, STB, SSI, MWG, TCB, VHM, MBB, đều khớp trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra nhóm cổ phiếu nhỏ thanh khoản thấp cũng có khá nhiều mã rơi sâu như DCL, VTP, CMG, CTR, NLG, TRC, HAG đều giảm từ 3% trở lên.
Dù vậy điều không mấy bất ngờ là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều cổ phiếu đề kháng tốt hơn. Rổ VN30 chỉ sót lại 6 cổ phiếu xanh trong đó GVR tăng 2,95%, SHB tăng 1,46%, POW tăng 0,87% là đáng kể, còn lại đều rất yếu. Trong khi đó sàn HoSE chốt phiên sáng vẫn có 82 mã tăng trên 1%, đều tập trung vào nhóm vừa và nhỏ. Dĩ nhiên số này thanh khoảng tương đối hạn chế. Nổi bật là GEX tăng 3,71% khớp 215,7 tỷ; HAH tăng 3,62% với 126,7 tỷ; VCG tăng 2,03% với 99,6 tỷ; BAF tăng 1,45% với 67,8 tỷ; HHV tăng 2,04% với 66,5 tỷ; HSG tăng 1,15% với 55,2 tỷ… Tính chung toàn bộ 82 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm chưa tới 20% giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Điểm tích cực thứ hai là dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động khá hiệu quả. Chỉ còn khoảng 9,5% số cổ phiếu trong VN-Index hiện vẫn còn chốt giá thấp nhất và ở vùng đỏ. Hơn 48% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Như vậy đại đa số cổ phiếu đã có đáy ở thời điểm khoảng giữa phiên sáng và bắt đầu phục hồi dần.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE cũng đã tăng hơn 2 lần so với phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ, đạt trên 7.181 tỷ đồng, cao nhất 22 phiên. FPT có đóng góp lớn và mã này cũng đang có dòng tiền vào bắt đáy, giá không còn ở mức thấp nhất nữa. Dù vậy khả năng phục hồi vẫn là ẩn số vì khối lượng bán vẫn còn rất lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài sau 2 tuần không giao dịch được trên thị trường Việt Nam cũng đã đẩy mạnh bán ra. FPT chỉ là một phần trong đợt bán lớn sáng nay. Tổng giá trị bán ra trên HoSE tới 1.823 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ phiên sáng ngày 31/10/2023. Mức bán ròng tổng thể ở sàn này tới 864,5 tỷ đồng, cũng là kỷ lục 10 tuần.
Ngoài FPT, các cổ phiếu bị bán ròng mạnh là VNM -154,7 tỷ, MWG -61,9 tỷ, VHM -50,1 tỷ, CTG -46,9 tỷ, HPG -29,8 tỷ, VND -27,6 tỷ, CTR -25,5 tỷ, LPB -21,7 tỷ. Bên mua ròng có HAH 22,8 tỷ, MSN 19 tỷ là đáng kể nhất.
Lợi nhuận lõi của nhóm Phi tài chính giảm nhẹ -0,2% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, chủ yếu do ảnh hưởng của ngành Bất động sản...
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có nhiều bất đồng khó giải quyết về việc nên giữ nguyên hay cắt giảm lãi suất trong bối cảnh không có nhiều dữ liệu kinh tế cập nhật...
Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ ETF ngoại tuần qua là hơn 37 tỷ đồng, phần lớn ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-33 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF cũng bị rút rồng hơn 2 tỷ đồng.
Ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành Thép nói riêng đang dư cung trên nhiều phương diện: Nhà máy, cơ sở sản xuất thép; Mỏ than; Mỏ quặng sắt. Giá nguyên vật liệu sẽ trong xu hướng giảm trong chu kỳ 3-5 năm tới.
Diễn biến cả chỉ số lẫn độ rộng đều xác nhận thị trường xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Dù vậy sức ép là nhẹ, cộng với sự hỗ trợ tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index vẫn đóng cửa tăng áp sát mốc 1660 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng quay lại hỗ trợ phiên chiều.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: