
Áp lực giảm giá ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang tác động mạnh lên tâm lý thị trường trong phiên đáo hạn phái sinh. VN-Index trượt dốc suốt phiên sáng và đã rơi xuống dưới tham chiếu trong bối cảnh khối ngoại vẫn xả không ngừng.
VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 9h40, vượt tham chiếu gần 7 điểm nhưng từ đỉnh này, chỉ số trượt dốc liên tục. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,9 điểm. Nỗ lực kéo chỉ số lên hoàn toàn phụ thuộc vào các blue-chips: TCB hôm nay điều chỉnh giá, so với mức tham chiếu mới có lúc tăng 4,14%, FPT tại đỉnh tăng 2,66%, VPB tăng 3,42%, GVR tăng 1,19%... Độ rộng cũng phản ánh khá sát trạng thái giao dịch hưng phấn đầu ngày, HoSE ghi nhận 228 mã tăng/110 mã giảm.
Tuy nhiên đến cuối phiên, tình trạng trượt giá diễn ra phổ biến, VN-Index chỉ còn 143 mã tăng/259 mã giảm lúc chốt phiên. VN30 từ chỗ 25 mã tăng/3 mã giảm hiện chỉ còn 10 mã tăng/18 mã giảm. VN30-Index tại đỉnh tăng 0,73% so với tham chiếu, cuối phiên chỉ còn 0,22%.
Nhóm trụ của VN-Index hiện vẫn còn FPT tăng 1,75%, VPB tăng 2,37%, TCB tăng 2,28%, VNM tăng 0,92% là đáng kể. Tuy nhiên VCB giảm 0,81%, BID giảm 1,3%, HPG giảm 1,02% cũng đã triệt tiêu hết động lực của nhóm tăng. Điều quan trọng là diễn biến của độ rộng thị trường cho thấy khi các trụ suy yếu, chỉ số trượt dốc, rất nhiều cổ phiếu khác cũng không có khả năng đi ngược dòng. Thống kê cho thấy gần 56% số cổ phiếu của VN-Index có phát sinh giao dịch đã trượt giảm từ 1% trở lên so với mức đỉnh đầu ngày.
Một diễn biến cũng khá bất ngờ là thanh khoản sàn HoSE sụt giảm hơn 17% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 8.365 tỷ đồng, thấp nhất 9 phiên. Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, cổ phiếu trượt giá thì chỉ có thể là do lực cầu quá kém. Bên bán cũng không hẳn là mạnh, nhưng do lượng mua mỏng nên giá khó giữ được. Điều này cũng phù hợp với trạng thái giao dịch rất chậm, các chỉ số từ từ lao dốc với quán tính thấp.
Thị trường hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh và gần kề thời điểm cao trào tái cơ cấu của các quỹ ETF. Do đó nhà đầu tư có thể giảm cường độ hoạt động để chờ đợi, tránh bị tác động bởi diễn biến giật cục thường thấy. Thêm nữa, các blue-chips vẫn đang bị nhà đầu tư nước ngoài gây áp lực nên càng có lý do để tranh mua giá cao. Sáng nay rổ VN30 bị khối ngoại bán ròng hơn 424 tỷ đồng với các mã truyền thống như FPT -87,9 tỷ, HPG -69,9 tỷ, VHM -57,7 tỷ, VRE -55,7 tỷ, VCB -46 tỷ, MWG -36,5 tỷ, TCB -35,4 tỷ… Tổng giá trị bán ròng sàn HoSE giảm nhẹ so với sáng hôm qua, còn -639,3 tỷ đồng.
Sàn này hiện đang có 82 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng không nhiều mã xuất hiện áp lực bán lớn. HPG giảm 1,02% thanh khoản 308,4 tỷ đồng là lớn nhất nhưng giao dịch này cũng không hẳn là cao so với trung bình. HSG giảm 1,98% với 220,6 tỷ, HAH giảm 1,82% với 185,7 tỷ, NKG giảm 2,64% với 153,8 tỷ, VRE giảm 1,69% với 109,4 tỷ. Dễ thấy các cổ phiếu nhóm thép mấy phiên trước vừa gây chú ý với mức tăng giá rất mạnh, hiện đã đồng loạt giảm. Các ảnh hưởng từ thông tin hầu như chỉ có thể tạo biến động mang tính chất T .
Phía tăng, nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn đang có lợi thế tốt, HoSE ghi nhận 55 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu, nhưng cũng chỉ vài mã có thanh khoản vượt trội như TCB tăng 2,28%, giao dịch 614 tỷ đồng; VPB tăng 2,37% với 6087 tỷ; FPT tăng 1,75% với 603,7 tỷ; DGC tăng 1,17% với 347 tỷ… Còn lại chỉ hơn chục mã khác trong nhóm tăng mạnh nhất này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm giao dịch vài tỷ đồng tới vài trăm triệu đồng chiếm đa số.
Sự co hẹp nhanh chóng của dòng tiền có thể chỉ mang tính thời điểm và thường phiên cuối cùng của tuần tái cơ cấu sẽ phục hồi. Hiện VN-Index đã đi ngang sang phiên thứ 4 liên tiếp với biên độ rất hẹp. Thanh khoản suy yếu ở giai đoạn như vậy cũng không phải là xấu, vì thể hiện cung cầu tạm thời cân bằng. Dù thị trường đã rơi trở lại xuống dưới đỉnh cũ nhưng áp lực bán cũng không có dấu hiệu tăng mạnh mà chỉ là các giao dịch tái cơ cấu thông thường.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.