
Khối ngoại xả dữ dội ở nhóm cổ phiếu blue-chips nhưng giá vẫn phục hồi dần về cuối và thanh khoản tăng 27% ở rổ VN30 là một tín hiệu tốt. Thị trường điều chỉnh tiếp thì sẽ có dòng tiền đỡ rõ hơn và kịch bản dao động tích lũy vẫn khả thi hơn là điều chỉnh mạnh.
Sau khi VNI thủng M20 hôm qua thì sức ép sáng nay tăng đáng kể. Biên độ giảm sâu nhất của VNI khoảng 0,69% nhưng rất nhiều mã tạo đáy giảm sâu hơn nhiều, thậm chí gấp đôi biên độ chỉ số và xuất hiện thanh khoản lớn, cho thấy thực sự có sức ép từ bên bán.
Buổi chiều hàng mới về không ép giá sâu hơn và có cầu vào mua, từ từ nâng giá dần lên bất chấp khối ngoại vẫn tranh thủ thoát hàng quyết liệt. Thanh khoản trên HSX chiều nay không nhiều, chỉ cao hơn buổi sáng khoảng 5% nhưng giá rõ ràng có cải thiện. Như vậy chỉ có thể là cũng đã bình ổn trở lại.
Hoạt động bắt đáy đem lại hiệu quả giá là khá tốt, phần lớn cổ phiếu tạo “nến rút chân” với biên độ rộng từ 1-2%. Chỉ số cũng hồi lại và vượt nhẹ tham chiếu. Nói chung các phiên giao dịch kiểu này là tích cực vì lúc này thị trường không xuất hiện thông tin gì tác động đến tâm lý và thúc đẩy kiểu giao dịch cảm tính. Cung cầu hoàn toàn bình thường nên dao động giá phản ánh đúng mức độ quyết liệt của mỗi lệnh được đặt vào hệ thống.
Dù vậy thị trường cũng không hẳn là đã thay đổi, trạng thái chính vẫn là từ từ điều chỉnh theo biên độ của vùng tích lũy. Ở các thời điểm giá giảm nhiều sẽ bộc lộ cầu bắt đáy, nhưng khi giá hồi lên dòng tiền có thể chững lại. Chiều nay thanh khoản ở nhịp tăng không đặc biệt và khả năng cao các nhịp tăng intraday tới đây cũng sẽ không có cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Thị trường tốt hơn là nên điều chỉnh để hấp dẫn dòng tiền mới mua lại.
Với giả định kịch bản thị trường chỉ dao động tích lũy theo biên độ khá rộng thì giá giảm là có thể mua được, tích lũy dần cổ phiếu, nhất là các blue-chips tạo nền tốt. Thời gian dao động có thể kéo dài vì đây mới chỉ là giai đoạn “hóng” tin sớm về kết quả kinh doanh. Thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp mở biên độ để kiểm tra cung cầu. Thường khi tâm lý cực đoan xuất hiện thì mới rõ được lượng hàng lỏng lẻo hay sự hưng phấn của dòng tiền như thế nào.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động rộng, VN30 chốt hôm qua ở 1309.89 và ngay phía dưới là vùng mở biên độ tới 1302.xx và phía trên cũng tương đương biên độ, tới 1315.xx. Do F1 sắp đáo hạn nên basis không còn là vấn đề nữa, điểm Short dễ dàng nhìn thấy khi VN30 thủng 1309.xx với basis gần như bằng 0, stoploss khi VN30 quay lại lên trên 1309.xx. VN30 rơi xuống đúng 1302.xx ở ngay nhịp đầu tiên, basis thậm chí chiết khấu có lợi. Tuy nhiên thời gian còn lại của phiên sáng các nhịp vượt qua hay nhúng xuống dưới 1302.xx có dao động không rõ ràng, Long hay Short đều phải cắt sớm không hiệu quả.
Nhịp tăng buổi chiều ngon nhất và dễ nhất vẫn là từ 1302.xx lên 1309.xx. Thị trường cơ sở sau đó được kéo lên rất nhanh và đặc biệt là F1 chạy trước, đảo basis. Nhịp tăng cuối khá ghê, không dám Long đuổi. Tuy nhiên lại có điểm Short ngon khi F1 chấp nhận basis tới hơn 7 điểm. Sự vô lý của chênh lệch sát ngày đáo hạn luôn phải trả giá. Rủi ro rõ ràng là thấp hơn việc Long đuổi.
Diễn biến khá tích cực trên thị trường cơ sở cho thấy có cầu chọn bắt đáy ở vùng giá thấp. Điều này sẽ còn tiếp diễn nếu thị trường có thêm các nhịp giảm nữa. Thị trường không xấu và không có gì bất thường nên tiền vẫn sẽ chọn mua khi có giá tốt. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 chốt hôm nay tại 1314.22. Cản gần nhất ngày mai là 1315; 1320; 1325; 1333; 1339; 1349. Hỗ trợ 1309; 1302; 1298; 1290; 1281.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.