
Một loạt bức tranh đã được bán với giá hàng triệu USD tại ba phiên đấu giá các tác phẩm hội họa của các họa sỹ đương đại châu Á do nhà bán đấu giá Sotheby’s tổ chức.
Thị trường hội họa tại châu Á có vẻ đang sôi động trở lại, sau một thời kỳ suy giảm mạnh vì cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tờ New York Times cho biết, ba buổi đấu giá trên diễn ra tại Hồng Kông vào tối ngày 5/4, với sự tham gia đấu giá của các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này được xem là một “liều thuốc thử” đối với sức mua của thị trường nghệ thuật tại châu Á, khu vực đang chứng kiến sự phục hồi kinh tế nhanh chóng.
Tại một trong ba buổi đấu giá, bức tranh sơn dầu “Bright road” (tạm dịch: “Con đường sáng”) của Liu Ye, một họa sỹ đương đại nổi tiếng của Trung Quốc, đã được bán với giá 2,45 triệu USD, gấp gần ba lần so với mức dự báo ban đầu.
Theo thông tin của hãng tin tài chính Bloomberg, đây là mức giá cao chưa từng có cho tác phẩm của Liu Ye, đồng thời cũng là mức giá cao nhất cho tranh của một họa sỹ Trung Quốc trong vòng 2 năm trở lại đây. Trước đó, vào tháng 5/2008, bức “Red Guards” (tạm dịch: “Cảnh vệ đỏ”) của họa sỹ Zeng Fanzhi đã được bán tại Hồng Kông với giá kỷ lục 9,7 triệu USD.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong 6 tác phẩm hội họa được bán với giá trên 1 triệu USD tại ba phiên đấu giá của Sotheby’s hôm 5/4. Tổng cộng, ba phiên đấu giá đã đem về cho Sotheby 41 triệu USD, vượt xa con với có số dự báo trước đó.
Ngoài tác phẩm của các họa sỹ đương đại Trung Quốc, các phiên đấu giá này còn chào bán các tác phẩm hội họa Trung Quốc thế kỷ 20, và tác phẩm của các họa sỹ đến từ Đông Nam Á.
Trong đó, đáng chú ý, bức tranh “Bali Life” (tạm dịch: “Cuộc sống Bali”) của họa sỹ Lee Man Fong người Indonesia gốc Trung Quốc đã được một nhà sưu tập châu Á mua với giá 3,24 triệu USD. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay dành cho tác phẩm của các họa sỹ trong khu vực Đông Nam Á.
Theo bà Evelyn Lin, người đứng đầu bộ phận hội họa đương đại châu Á của Sotheby’s, các phiên đấu giá trên cho thấy rõ nét nhu cầu đang tăng mạnh trở lại đối với tác phẩm của các họa sỹ đương đại hàng đầu của Trung Quốc. Thêm vào đó, trong cuộc trao đổi với New York Times, bà Lin còn cho rằng, khách hàng mua các tác phẩm hội họa châu Á “đã trở nên chín chắn, tinh tế, và sáng suốt hơn”, giúp các tác phẩm này được bán với giá cao hơn.
Tuy nhiên, thị trường các tác phẩm hội họa châu Á vẫn còn một quãng đường dài phải đi để đạt tới mức độ phát triển như ở phương Tây. “Giá của các tác phẩm châu Á vẫn còn thấp nếu so với mức giá của các tác phẩm mà các họa sỹ đương đại phương Tây là tác giả”, bà Lin nói.
New York Times trích dẫn ý kiến của các nhà phân tích thuộc ngân hàng đầu tư Nomura của Nhật Bản để chứng minh cho tiềm năng phát triển của thị trường hội họa của Trung Quốc: “Về phương diện quy mô, thị trường nghệ thuật Trung Quốc còn xa mới đạt tới mức độ phát triển bùng nổ như ở Nhật hồi thập niên 1980. Trong thời gian 2000-2009, doanh số các tác phẩm hội họa của Trung Quốc mới đạt tổng số 4 tỷ USD. Trong khi đó, từ năm 1987-1990, người Nhật đã đầu tư khoảng 19 tỷ USD vào thị trường hội họa”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Nomura nhận định, với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay ở Trung Quốc, thị trường các tác phẩm nghệ thuật sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng trong thời gian tới.
Tiếp theo ba buổi đấu giá hôm 5/4, Sotheby’s sẽ tiếp tục tổ chức một buổi đấu giá nữa tại Hồng Kông vào ngày 7/4 này, chào bán những viên kim cương và đá quý hàng đầu thế giới, với doanh thu dự kiến lên tới hơn 47 triệu USD. Trong số đó có một viên kim cương xanh quý hiếm nặng 5,16 carat trị giá ước tính khoảng 5,9 triệu USD.
Mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đang căng thẳng về vấn đề công nghệ truyền thông, sau khi châu Âu đề xuất dành riêng cho các doanh nghiệp trong khu vực một phần phổ tần cho phép điện thoại thông minh kết nối trực tiếp với vệ tinh...
Ngày thứ Hai (19/10), tỷ phú Elon Musk, CEO của công ty công nghệ vũ trụ SpaceX, tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu từ phần sở hữu của ông tại công ty vào năm tới, với tổng giá trị ước tính khoảng 10,7 tỷ USD...
Làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng (AI) trị giá 10 nghìn tỷ USD tại Mỹ - những hoạt động dựa nhiều vào vay nợ - đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.