
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Thuỷ Tiên
15/03/2021, 17:48
Tính chung trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng gấp gần 7 lần về lượng và tăng 74% về giá trị so với phiên cuối tuần trước
Dòng tiền đầu tư phiên giao dịch hôm nay (15/3) có sự cải thiện với 13/19 nhóm ngành tăng điểm. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn là điểm trừ lớn khi duy trì trạng thái bán ròng trên cả 3 sàn.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,00 điểm (0,25%) lên 1.184,56 điểm. HNX-Index tăng 1,28 điểm (0,47%) lên 275,19 điểm. UpCom-Index tăng 0,49 điểm (0,49%) lên 80,82 điểm.
Trên HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 24,32 triệu đơn vị, giá trị 913,7 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 31,47 triệu đơn vị, giá trị 1.324 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này khoảng 7,14 triệu đơn vị, tương ứng 410,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIC với giá trị 72,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng thì chứng chỉ quỹ FUEVFVND lại dẫn đầu danh mục với 2,21 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 44,1 tỷ đồng.
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài vẫn xả ròng mạnh nhất cổ phiếu NVL với 66 tỷ đồng. Một số mã cũng bị bán ròng nhiều còn có ACB với 53,4 tỷ đồng; HPG với 50,6 tỷ đồng; MBB với 45 tỷ đồng; CTG với 44,2 tỷ đồng; VHM với 42,6 tỷ đồng; BID với 42,3 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ với giá trị 890 triệu đồng. Trong đó, dù được mua ròng mạnh nhất nhưng VCS cũng chỉ dừng ở mức 2,3 tỷ đồng, tiếp sau là LHC với 1,5 tỷ đồng. Trái lại, BVS bị bán ròng mạnh nhất với 3,4 tỷ đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị 64,5 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS về giá trị đạt 5,98 tỷ đồng, tương đương khối lượng 139,4 nghìn đơn vị. Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất VCP với khối lượng đạt hơn 1,2 triệu đơn vị, giá trị 56,64 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 15/3, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 472,3 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần về lượng và tăng 74% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: