Thị trường lình xình, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục mua ròng
Kim Phong
02/10/2024, 11:59
Một số cổ phiếu ngân hàng khởi sắc trở lại nhưng vẫn chưa đủ bù đắp sự suy yếu ở nhóm trụ còn lại. Thị trường sáng nay điều chỉnh nhẹ trên nền thanh khoản rất thấp khi cung cầu đều suy yếu sau những diễn biến căng thẳng Trung Đông đêm qua...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang giữ nhịp được nhờ sức ép bán ra vẫn còn yếu.
Một số cổ phiếu ngân hàng khởi sắc trở lại nhưng vẫn chưa đủ bù đắp sự suy yếu ở nhóm trụ còn lại. Thị trường sáng nay điều chỉnh nhẹ trên nền thanh khoản rất thấp khi cung cầu đều suy yếu sau những diễn biến căng thẳng Trung Đông đêm qua.
Xung đột Trung Đông một lần nữa tác động đến tâm lý thị trường, ngay cả chứng khoán Mỹ đêm qua cũng đột ngột quay đầu khi loạt tên lửa được phóng lên. Thị trường trong nước vốn trải qua 4 phiên vừa qua giằng co và VN-Index nhiều lần thất bại tại mốc 1300 điểm. Sáng nay giao dịch yếu từ rất sớm và gần như toàn thời gian chỉ số nằm dưới tham chiếu. VN-Index kết phiên giảm nhẹ 2,82 điểm tương đương -0,22% với độ rộng áp đảo ở phía giảm khi chỉ có 84 mã tăng/281 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang gắng sức giữ nhịp trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng. Ngân hàng trong rổ VN30 đã có 6 mã xanh, nhưng biên độ tăng còn kém. Dẫn đầu là TCB tăng 1,22% và ACB tăng 0,97%, SSB tăng 0,86%. VCB và MBB trụ lại được ở tham chiếu nhưng HDB giảm 1,25% và CTG giảm 1,1%. Sự giằng co này vẫn thiếu một chút sức mạnh có 3 mã vốn hóa rất lớn khác cũng giảm là FPT, VHM và VIC.
Dù vậy VN30-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,14% với 9 mã tăng/18 mã giảm. Khả năng giữ nhịp của nhóm blue-chips lúc này mang tính quyết định, vì nếu các trụ khiến VN-Index mất nhiều điểm, thị trường sẽ tìm thấy lý do để suy yếu thêm về tâm lý. Thực tế sau nhiều lần vượt đỉnh 1300 điểm bất thành, quan điểm lo ngại về rủi ro thị trường tạo đỉnh đã lan rộng hơn, chỉ là sức ép thực tế trong giao dịch chưa đủ mạnh để dẫn đến sự sụp đổ ở giá cổ phiếu.
Trong 281 mã đỏ ở HoSE sáng nay, cũng mới có 75 mã giảm hơn 1%, đại đa số là những cổ phiếu thanh khoản rất kém. Tổng giao dịch của nhóm này chiếm khoảng 19,5% giao dịch sàn. 5 mã xuất hiện áp lực bán vượt trội đều thuộc ngân hàng, bất động sản là DIG giảm 3,06% khớp 236,4 tỷ đồng; CTG giảm 1,1% khớp 182,6 tỷ; PDR giảm 2,45% với 163,3 tỷ; HDB giảm 1,25% với 123,8 tỷ và DXG giảm 2,99% với 114 tỷ. Nhóm thanh khoản kém hơn và giá giảm nhiều cũng chủ đạo là bất động sản như KDH, TCH, HHV, HAG…
Nhóm đi ngược dòng hiện không chỉ ít về số lượng mà cũng không có dòng tiền tốt. TCB, ORS, ACB, NTL, DPR là những cổ phiếu hiếm hoi có thanh khoản nổi bật và giá khá mạnh. Những cổ phiếu có thanh khoản rất nhỏ như PSH, NAF, SJD, NHH dù tăng tốt thì cũng không mấy nhà đầu tư giao dịch.
Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm mạnh hơn 32% so với sáng hôm qua, chỉ đạt khoảng 7.055 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 6 phiên sáng trở lại đây. Giao dịch rổ VN30 cũng giảm 32%. Rõ ràng là dòng tiền đã có tín hiệu suy yếu rất nhiều. Lúc này khả năng duy trì trạng thái lình xình đi ngang chỉ phụ thuộc vào việc bên bán có quyết liệt hay không.
Điểm sáng duy nhất là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang chấp nhận giải ngân ròng khá tốt. Sàn HoSE sáng nay nhận được hơn 117 tỷ đồng ròng, nhưng không phải do khối này tăng mua. Cụ thể, tổng giá trị giải ngân thậm chí giảm khoảng 21% so với sáng hôm qua đạt 652,8 tỷ nhưng bên bán rất nhẹ với 535,4 tỷ. Mặt khác, giao dịch mua ròng tập trung hết vào PNJ 161,1 tỷ, TCB 140,6 tỷ, TPB 43,4 tỷ, FPT 37,6 tỷ, VHM 23,6 tỷ. Phía bán cũng chỉ có vài mã là VPB -47,2 tỷ, HDB -35 tỷ, CTG -22,4 tỷ, VND -22,1 tỷ.
Thị trường hiện đang trong giai đoạn khó khăn do thiếu đi khả năng kích thích tâm lý. Nhiều lần nỗ lực vượt đỉnh thất bại cộng với những tín hiệu căng thẳng mới trong xung đột tại Trung Đông khiến “nhiệt huyết” của bên cầm tiền bị xói mòn. Mặc dù phản ứng giá không giảm nhiều và thanh khoản thấp cho thấy chưa có sự hoảng hốt nào, nhưng đó cũng là lý do khiến dòng tiền chậm lại, ít nhất là để kiểm tra tâm lý.
Điểm danh loạt cổ phiếu hưởng lợi nếu thị trường được FTSE nâng hạng vào tháng 3/2025
Dự báo nhóm ngành "vô địch" tăng trưởng lợi nhuận quý 3, có doanh nghiệp tăng hơn 3000%
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: