
Sau một tuần bốc hơi gần 102 điểm, thị trường phục hồi nhẹ trong sáng nay nhưng dòng tiền cực kỳ thận trọng ở vùng giá cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ còn hơn 6.900 tỷ đồng, giảm 45% so với phiên trước. Độ rộng vẫn tích cực nhưng hầu hết cổ phiếu bắt đầu tụt giá trong 30 phút cuối phiên.
VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 11h tăng hơn 15,4 điểm. Tuy nhiên chốt phiên mức tăng còn 7,92 điểm. Độ rộng chỉ số tại đỉnh ghi nhận 343 mã tăng/113 mã giảm, đến cuối phiên còn 313 mã tăng/135 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu đổi màu giá vẫn còn ít, nhưng hiện tượng tụt giá thì phổ biến.
Thống kê trên HoSE cho thấy tới 49% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trong phiên sáng đã tụt giá tối thiểu 1% so với đỉnh của ngày. Dẫn dắt chỉ số sáng nay là nhóm ngân hàng, với BID tăng 1,86%, CTG tăng 1,42%, VPB tăng 1,38%, TCB tăng 1,12%. 4 cổ phiếu này đem lại gần 3 điểm trong tổng mức tăng 7,92 điểm của VN-Index. Dù vậy ngay cả các trụ còn khỏe nhất cũng bị ép xuống nhất định: BID tụt 0,4% so với đỉnh; CTG tụt 0,77%; VPB tụt 0,54%; TCB tụt 1,53%.
Thống kê trong rổ blue-chips VN30, trừ SSB, tất cả đều tụt giá, với 17 mã tụt trên 1%. Cá biệt GVR tụt 2,45%, chốt phiên chỉ còn tăng 0,71%; MWG tụt 2,23% còn tăng 0,21%; VIC tụt 2,2% thành giảm 1,29%. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,65% so với tham chiếu, độ rộng 25 mã tăng/4 mã giảm. Như vậy nhóm này vẫn chưa bị ép quá nhiều và cũng mới chỉ vài mã đổi màu giá. Toàn bộ 10 cổ phiếu dẫn dắt điểm số sáng nay đều thuộc rổ VN30.
Thanh khoản giảm mạnh 45% so với sáng phiên trước mặc dù trọn phiên điểm số tăng tốt cho thấy có sự ngập ngừng đáng kể từ bên mua. Nhà đầu tư đã không sẵn sàng mua đuổi giá cao, nên khả năng tụt giá chỉ có thể đến từ bên bán. Do thị trường giảm nhanh mấy phiên trước nên mức tăng sáng nay chưa đem lại chút lợi nhuận nào cho hàng bắt đáy. Vì vậy việc bán ra sáng nay đều là tranh thủ vài phần trăm bớt lỗ để thoát hàng.
Điều này có thể thấy rất rõ ở nhóm cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường. MWG đang dẫn đầu thanh khoản với 294,5 tỷ đồng và giá đã tụt 2,23% so với đỉnh đầu phiên. DIG, SSI, VIX là 3 mã khác giao dịch trên 200 tỷ đồng giá cũng tụt tương ứng 1,6%, 1,3% và 2,33% so với đỉnh. Sàn HoSE sáng nay có 16 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng thì duy nhất STB lùi giá với biên độ nhẹ nhất là 0,9%, còn lại đều trên 1% tới 2%.
Với độ rộng còn rất ổn – số mã tăng gấp 2,3 lần số giảm – sức ép chủ động mới diễn ra ở vùng giá xanh. Đây là chiến lược cắt lỗ thường thấy. Với diễn biến phục hồi xuất hiện rất sớm, nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ đợi để bán được giá cao hơn thay vì phải bán tháo. Tuy nhiên nếu sức tăng bắt đầu chững lại và thanh khoản phát tín hiệu thiếu cầu giá cao, chiến lược bán có thể thay đổi. Hơn nữa chiều nay sẽ có tiếp một lượng hàng lỗ mới về tài khoản.
Sàn HoSE hiện vẫn đang có 160 cổ phiếu tăng trên 1% với thanh khoản chiếm khoảng 57% tổng khớp sàn này. Đây là tỷ trọng khá cao cho thấy có sự hưng phấn nhất định. Tuy nhiên như mới đề cập ở trên, con số tuyệt đối của thanh khoản lại thấp. ngoài ra phần bổ thanh khoản hầu như chỉ tập trung vào số ít mã: 40 cổ phiếu giao dịch được từ 20 tỷ đồng trở lên, trong đó 10 mã khớp vượt trăm tỷ đồng như DIG, SSI, VIX, VND, TCB, NVL, VCI…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 184,1 tỷ đồng ở HoSE và cũng không có giao dịch đột biến đáng chú ý. MWG bị xả ròng nhiều nhất với -84,3 tỷ đồng, DIG -30,3 tỷ, HDB -28 tỷ, VIC -21,5 tỷ. Phía mua có VCI 36,9 tỷ, VND 29,3 tỷ, VRE 24,9 tỷ.



Biến động khá tiêu cực của chứng khoán thế giới đêm qua cộng với những bùng phát xung đột nóng mới ở Trung Đông khiến đà phục hồi hôm qua có chững lại. Tuy nhiên từ nửa sau phiên sáng, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ kéo giá cổ phiếu phục hồi diện rộng.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.