
Thông tin chính thức về việc áp thuế quan mới của Mỹ được công bố đã phần nào xóa bỏ mối lo ngại phỏng đoán. Thị trường sáng nay phục hồi nhẹ và tâm điểm không còn là nhóm cổ phiếu thép. Các cổ phiếu không bị ảnh hưởng từ thuế quan đã quay đầu phục hồi mạnh mẽ.
VN-Index vẫn có một nhịp rung lắc, lúc 9h50 còn tụt trở lại sát tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối phiên chỉ số vẫn tăng nhẹ 3,15 điểm tương đương 0,25%. Thời điểm chỉ số thấp nhất, độ rộng vẫn khá tốt với 173 mã tăng/187 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 221 mã tăng/193 mã giảm. Khả năng duy trì phân hóa cho thấy tâm lý đã bình ổn trở lại.
Thực ra việc áp thuế là nằm trong dự đoán vì cũng đã được hàm ý từ trước. Thị trường phản ứng sớm là thông thường và sau đợt bán tháo sớm, nhu cầu bán cũng sẽ giảm đi. Thêm nữa khi thông tin chính thức xuất hiện, hiệu ứng thường nhạt dần vì nhà đầu tư đã có thời gian để phân tích các tác động.
Nhóm cổ phiếu tôn thép sáng nay phản ánh rõ điều này. HPG đã phục hồi với mức tăng 0,98% và thanh khoản khá lớn 266,8 tỷ đồng và 10,4 triệu cổ phiếu. Sáng hôm qua HPG bị bán tháo gấp 2,5 lần mức này. Trong khi đó HSG tiếp tục lao dốc 1,78% và rơi xuống sát đáy từ tháng 10/2023. NKG cũng giảm 0,74%, TVN giảm 1,19%, VGS giảm 0,74%...
Diễn biến phục hồi rõ nét hơn ở nhiều cổ phiếu không liên quan đến xung đột thuế quan. Cổ phiếu xây dựng, bất động sản, hạ tầng tăng mạnh mẽ với kỳ vọng hưởng lợi từ giá thép nội địa có thể giảm. VCG tăng 3,05% với thanh khoản 147,5 tỷ đồng; CTD tăng 3,06% với 86,4 tỷ; HHV tăng 1,59% với 58,6 tỷ; LCG tăng 1,41% với 38,5 tỷ; KSB tăng 1,77% với 29,4 tỷ… Ngoài ra DBC, BAF, VTP, HHV, GEX, IMP, FRT… cũng tăng giá khá mạnh và thanh khoản tốt. Tính chung sàn HoSE trong 221 cổ phiếu tăng giá có 86 mã tăng trên 1%, chiếm 30,8% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.
Ở phía giảm giá, dù vẫn còn 193 mã đỏ nhưng hầu hết giảm nhẹ. Áp lực bán không còn dữ dội như chiều qua khiến thanh khoản nhóm giảm cũng rất thấp. Trong 38 cổ phiếu đang giảm hơn 1% so với tham chiếu, chỉ có 5 mã thanh khoản trên 10 tỷ đồng là HSG giảm 1,78%, GMD giảm 1,78%, VRE giảm 1,2%, VJC giảm 1,24% và NLG giảm 1,18%. Thậm chí tổng thanh khoản của nhóm giảm mạnh nhất thị trường này chỉ chiếm hơn 5% thị trường.
Nhóm blue-chips sáng nay không thực sự xuất sắc nhưng vẫn là các cổ phiếu duy trì lực đỡ chính. VN30-Index kết phiên tăng 0,23%, còn yếu hơn cả VN-Index. So với mức tăng 0,35% của Midcap hay 0,65% của Smallcap thì càng tệ hơn. Dù vậy sức mạnh vốn hóa là yếu tố quan trọng nhất. Cả rổ VN30 có 15 mã tăng và 13 mã giảm 3 mã mạnh nhất là SHB tăng 2,37%, TPB tăng 1,79% và PLX tăng 1,73%. Chiều ngược lại cũng chỉ có VJC và VRE là giảm hơn 1%.
Giao dịch cân bằng khiến thanh khoản thị trường sáng nay không còn cao như hôm qua. Hai sàn niêm yết khớp thành công hơn 6.988 tỷ đồng, giảm 30%. Sàn HoSE giảm 31% với 6.522 tỷ đồng. Thanh khoản sụt giảm thực ra cũng là một tín hiệu tốt vì lúc này thị trường đang nằm trong tay người bán với nhiều thông tin đáng lo ngại. Do đó bán ít là một biểu hiện của sự bình tĩnh, nhất là khi biên độ giảm giá ở nhóm đỏ rất hẹp.
Nhà đầu tư nước ngoài là bên duy nhất vẫn duy trì sức ép tiêu cực khi bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên sàn HoSE. HPG vẫn nằm trong danh sách bán ròng nhưng chỉ còn -36,2 tỷ. Những cổ phiếu bị bán nhiều nhất là FPT -99,5 tỷ, MWG -66,5 tỷ, SSI -49,3 tỷ, VNM -48,9 tỷ, GMD -44,8 tỷ, VHM -28,1… Phía mua ròng duy nhất 3 mã đáng kể là BAF 27,5 tỷ, MSN 22,9 tỷ và VCG 20,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.