
Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã đột ngột tụt giá ở đợt ATC khiến lực kéo tổng thể ở nhóm blue-chips vẫn thiếu một chút may mắn để đưa VN-Index qua ngưỡng 1.500 ngay trong năm 2021.
VN-Index kết phiên dừng ở 1.498,28 điểm, tăng 12,31 điểm tương đương 0,83% so với tham chiếu. Điểm số này không chênh lệch bao nhiêu so với đỉnh đóng cửa lịch sử 1.500,81 điểm ngày 25/11, nhưng vẫn chưa được xem là vượt đỉnh.
Cơ hội vượt đỉnh ngay trong ngày cuối cùng của năm 2021 đã không thành công, do biến động giá xấu đi ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn: VIC bị tụt 5 bước giá đợt ATC, GAS tụt 7 bước giá, SAB lao mạnh từ 156.000 đồng xuống 151.000 đồng tương đương 50 bước giá... VRE, CTG... cũng yếu hơn.
Các mã này đi lùi làm giảm hiệu ứng tăng giá của HPG, VPB, MSN, SHB, VHM, ACB... Trong số này HPG, VPB có nỗ lực đẩy giá với thanh khoản rất cao. HPG khớp 762.200 cổ, VPB khớp gần 1,1 triệu cổ chỉ trong phiên ATC.
VN30-Index đóng cửa tăng 1,06% so với tham chiếu, ghi nhận 22 mã tăng/8 mã giảm, tiếp tục xác nhận nhóm blue-chips đã dẫn dắt đà đi lên của thị trường chung lẫn VN-Index. Midcap chỉ tăng 0,89%, smallcap giảm 0,26%.
Độ rộng đóng cửa của sàn HoSE tốt hơn phiên sáng, với 229 mã tăng/242 mã giảm. Số kịch trần tăng lên 12 mã và tính chung có khoảng 100 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu tối thiểu 1%. Đó cũng là trạng thái giao dịch tích cực.
Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn là nhóm tăng trưởng tốt nhất. Chỉ số VNFIN của HoSE chốt phiên tăng 1,3%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm ngành. VIB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng kịch trần dù vẫn có dư bán trần khá lớn. BID tăng 4,8%, SHB tăng 4,21%, STB tăng 3,28%, ACB tăng 1,77%. Đó là những blue-chips ngân hàng mạnh nhất hôm nay.
Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng hôm nay rất rõ. Các mã ngân hàng thuộc rổ VN30 giao dịch 3.625 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 42% giá trị cả rổ. Các mã ngân hàng toàn sàn HoSE cũng chiếm 22%. Giá trị tuyệt đối thanh khoản tăng tới 73% so với phiên hôm qua. Hôm nay cũng là phiên dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất trong 4 tuần trở lại đây.
STB vươn lên trở thành cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường, vượt qua MSN, với 1.123,5 tỷ đồng. GEX cũng là nhân tố đột biến, thanh khoản lên tới 1.022,1 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 12. Trong khi đó HPG lại giao dịch khá thất vọng với 636,4 tỷ đồng. Phiên chiều với sự góp sức của những mã như GEX, nhóm Midcap có thanh khoản vọt lên 8.905 tỷ đồng, vượt VN30. Dù vậy với xấp xỉ 8.650 tỷ đồng, hôm nay cũng là ngày thanh khoản nhất 6 phiên của rổ blue-chips này.
Việc VN-Index chưa vượt được đỉnh 1500 điểm không phải là câu chuyện đáng chú ý. Nhóm blue-chips vẫn chưa đồng thuận đủ để tạo sức mạnh. Có thể thấy rõ là dù cổ phiếu ngân hàng mạnh lên, nhưng vẫn còn GAS hay VIC, VHM, thậm chí là VCB “rớt” lại phía sau, tăng rất kém hoặc giảm.
Điểm khá thú vị là dù VN-Index đang liên tục ngấp nghé đỉnh 1.500, nhưng VN30 lại vẫn đang thấp hơn khoảng 2,3% so với đỉnh của chỉ số này. Hàng loạt blue-chips trong rổ cũng đang điều chỉnh xa so với đỉnh. Vì vậy chỉ cần các blue-chips này phục hồi trở lại đỉnh cũ, không cần vượt đỉnh, VN-Index cũng có thể bứt phá mạnh mẽ.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.